Tối 14.6, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Nguyễn Xí – Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Một số người vi phạm giải thích chỉ uống 1 – 2 lon, so với đô “chưa xi nhê” gì nên tự chạy xe ra đường.
“Nghĩ rằng uống 2 lon tự chạy xe được”
Để tiết kiệm thời gian, khi dòng người dừng chờ đèn đỏ, CSGT cầm máy đo nồng độ cồn định tính đi yêu cầu một số người có biểu hiện nghi vấn thổi hơi ngắn để kiểm tra. Nếu máy báo “không có cồn”, CSGT sẽ cảm ơn và mời người dân tiếp tục tham gia giao thông.

Thấy anh T.V.K dừng đèn đỏ có nhiều biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Với mức vi phạm này, anh K. bị phạt 2,5 triệu đồng
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Ngược lại, máy đo định tính báo “có cồn”, CSGT sẽ mời người tham gia giao thông tấp xe vào chốt để tiếp tục thổi nồng độ cồn trên máy đo định lượng – xác định cụ thể mức độ vi phạm.
Anh T.V.K (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) vi phạm mức nồng độ cồn 0,204 mg/lít khí thở cho biết, mới chỉ uống 2 lon khi đi đám nhà bạn trên đường Đinh Bộ Lĩnh và đang trên đường chạy về nhà thì bị CSGT kiểm tra.
“Biết có CSGT hay kiểm tra nồng độ cồn nên về sớm luôn thì bị mời vào kiểm tra. bình thường mình phải uống 10 lon, còn đô thì tới 20 lon, khi nào nhậu ở nhà mình uống 20 lon là bình thường. Nay mới uống có 2 lon nên nghĩ tự chạy xe về được. Thợ hồ mà, tiền đâu đi xe ôm hay xe công nghệ”, anh K. giải thích.
Với mức vi phạm này, anh K. bị phạt 2,5 triệu đồng.

Anh K. chia sẻ, đô của anh tới 20 lon, nay anh mới chỉ uống 2 lon nên chủ quan tự chạy xe về
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Nhiều người vi phạm nồng độ cồn kịch khung
Trong khoảng hơn 1 giờ lập chốt, CSGT Hàng Xanh phát hiện một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung (trên 0,4 mg/lít khí thở).
Anh T.Q.T (quê Quảng Ngãi) bị kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện mức vi phạm là 0,450 mg/lít khí thở. Anh T. giải thích mới chỉ uống 1,5 lon bia ở quán cơm của gia đình. Vẫn biết đã sử dụng rượu bia mà lái xe tham gia giao thông là vi phạm, nhưng anh T. cho hay, anh uống vì có tâm sự buồn.

Anh T. nói buồn chuyện gia đình nên uống 1,5 lon
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
“Con gái tôi 16 tuổi quậy quá, bỏ nhà đi suốt nên tôi buồn đang đi kiếm nó đây. Giờ CSGT có thể nào tạo điều kiện cho tôi đóng phạt, rồi lấy xe về để còn đi làm được không?”, anh T. hỏi.
CSGT giải thích cho anh T. rằng, vi phạm nồng độ cồn, CSGT sẽ tạm giữ xe để anh chọn cách khách di chuyển về nhà an toàn hơn, đây là quy định. Anh T. sau đó gọi con trai đến để xin CSGT được chạy xe về thay anh nhưng cũng không được CSGT chấp thuận.
Với lỗi vi phạm này, anh T. bị phạt 9 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.
Cũng trong tối 14.6, CSGT phát hiện một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung, có người lên tới 0,848 mg/lít khí thở. Theo ghi nhận, phần lớn người vi phạm nồng độ cồn là người lao động tay chân, tranh thủ ngồi với đồng nghiệp sau giờ làm.



CSGT kiểm tra ngẫu nhiên người dừng đèn đỏ
ẢNH: VŨ PHƯỢNG
Trường hợp khác, anh Phạm Quốc Trung (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức – đang tham gia giao thông được CSGT mời kiểm tra nồng độ cồn ngẫu nhiên, máy báo không có cồn.
Chia sẻ với PV, anh Trung cho biết, tại nơi anh làm việc đã có tuyên truyền nhiều về tác hại của rượu bia, nhân viên tự giác không lái xe sau khi đã sử dụng rượu, bia. Do đó, nếu đi đám tiệc, anh và đồng nghiệp sẽ đi phương tiện công cộng để bảo đảm an toàn.
Thời gian qua, trực trong bệnh viện, anh Trung cho hay, trước đây, nhiều người bị tai nạn nhập viện cấp cứu trong tình trạng có nồng độ cồn. Gần đây, tình trạng này đã giảm đáng kể.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn định tính, máy báo “có cồn” thì mời người dân vào kiểm tra cồn trên máy định lượng
ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp vi phạm nồng độ cồn 0,848 mg/lít khí thở
ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các xe vi phạm nồng độ cồn được niêm phong đưa về trụ sở
ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong khoảng 1 giờ, CSGT phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ẢNH: VŨ PHƯỢNG