Ngày 19/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tựu (44 tuổi, ngụ Long An) 7 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.
Về dân sự, đại diện của 8 bị hại trong vụ án không có yêu cầu nên tòa không xem xét.

Bị cáo Tựu tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).
Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 2/2021, Hồ Đình Thắng sản xuất gia công sáp đánh bóng gạch bông, sang chiết keo, có địa chỉ tại quận 11. Nguyễn Thành Tựu (anh vợ Thắng) phụ giúp việc gia công.
Ngày 21/4/2021, Thắng và Tựu tạm ngừng sản xuất do bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường.
Ngày 26/4/2021, Tựu và em vợ tiếp tục gia công. Trong quá trình làm việc, Thắng và bị cáo làm đổ xi đánh bóng xuống nền nhà, chảy vào khu vực có bếp nung sáp và bốc cháy.
Hậu quả làm 8 người thiệt mạng gồm Hồ Đình Thắng, Hồ Đình Nam (con Thắng), Nguyễn Thị Lệ Thanh (chị vợ của Thắng), Lê Kim Tuyến, Lê Ngân Tuyến, Lê Tân Tuyến (Ngân Tuyến và Tân Tuyến là con của chị Thanh), Cổ Tấn Đạt (cháu họ của chị Thanh) và Nguyễn Thị Y Linh (gia sư cho Kim Tuyến).
Về thiệt hại tài sản, chủ căn nhà có đơn từ chối giám định, không yêu cầu bồi thường. Những hộ dân sống gần bị ám khói cũng không có yêu cầu bị cáo bồi thường.
Hồ sơ vụ án thể hiện, hành vi của Tựu đã vi phạm các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Tại tòa, bị cáo Tựu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Theo HĐXX, hành vi của Tựu là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm về tính mạng, tài sản của người khác nên cần phải xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho bị cáo một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, nhân thân tốt.
Liên quan tới vụ án, ông Hồ Đình Thắng là người thực hiện hành vi phạm tội, đã chết trong vụ cháy nên các cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.
Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Tựu đứng thẫn thờ rồi bật khóc. Thấy vậy, tất cả đại diện của bị hại đi tới ôm chầm lấy bị cáo (đang tại ngoại) khóc nức nở một hồi lâu mới rời tòa.