
Thụy SĩBà lão 68 tuổi bị hàng xóm kiện vì thường xuyên cho mèo cưng của họ ăn khiến nó quấn bà hơn chủ nhân và sang ở hẳn đó không về.
Sự việc xảy ra ở Zurich, nơi bà lão vừa bị kiện với cáo buộc cố ý tội dụ mèo nhà hàng xóm bằng thức ăn trong vòng 10 tháng nhằm “đánh cắp” nó.
Nguyên đơn cho hay đã nhiều lần thông báo cho bà, thậm chí bằng văn bản, để ngừng cho chú mèo cưng Leo của họ ăn, nhưng vô ích. Bị đơn không những tiếp tục cho Leo ăn mà lắp một cái cửa chui riêng cho mèo để Leo có thể tự do ra vào nhà.
Kết quả, sau một thời gian, con mèo không còn quay lại với chủ cũ nữa và ở hẳn nhà bà.
Người hàng xóm do đó đã đệ đơn khiếu nại hình sự với bà. Cơ quan tố tụng đã ra lệnh cho bị cáo nộp phạt 800 franc Thụy Sĩ (25 triệu đồng). Họ cũng đưa ra mức phạt 30 ngày, mỗi ngày 120 franc vì tội Chiếm đoạt tài sản trái phép, tổng 3.600 franc (112 triệu đồng).
Nhưng bà lão đã từ chối trả tiền, vì vậy sự việc không thể hòa giải, buộc phải đưa ra tòa.
Tuần trước, phiên giải quyết của tòa án quận Zurich được mở giữa các bên để tìm giải pháp. Cuộc họp được tổ chức trong phòng kín, chi tiết chưa được tiết lộ nhưng kết quả đã trở thành “tin tức toàn quốc”.
Theo thỏa thuận giải quyết, bà lão 68 tuổi đã cho Leo ăn một cách có hệ thống trong gần một năm nay và giờ có thể giữ lại chú mèo. Chủ của Leo đã rút đơn khiếu nại hình sự. Còn độc giả nước này bày tỏ hy vọng chú mèo sẽ sống hạnh phúc với chủ mới và đừng đi ăn chực nào khác nữa để tránh những vụ kiện rắc rối.
Theo luật pháp Thụy Sĩ, thỉnh thoảng cho mèo cưng của người khác ăn không phải là hành vi phạm tội, nhưng nếu làm như vậy một cách có hệ thống có thể dẫn đến hậu quả pháp lý. Vì chó, mèo, vật nuôi cưng được coi là tài sản của chủ sở hữu và việc dụ chúng ăn được coi là hành vi chiếm đoạt bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bị cáo đã bác mọi cáo buộc.
Hải Thư (Theo SRF)