Ngày 31/7, Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong nhận định Đảng bộ UBND tỉnh là tổ chức Đảng mới được thành lập, có tính chất đặc thù.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong (Ảnh: Đức Hiền).
Nhìn lại nhiệm kỳ qua còn nhiều khó khăn, nhưng theo ông Phong, Đảng bộ đã thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Đặc biệt, Đảng bộ đã có nhiều mô hình điều hành mới, các cơ chế chính sách linh hoạt đã được triển khai, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
Người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Thọ đề nghị Đại hội và Đảng bộ UBND tỉnh đổi mới tư duy lãnh đạo, tư duy phát triển và đổi mới mô hình quản trị Nhà nước theo hướng phục vụ nhân dân.
“Trong bối cảnh tỉnh mới đang vươn mình sau sáp nhập, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ lãnh đạo cần phải nghĩ sâu, làm lớn, không hài lòng với kết quả đã đạt được”, Bí thư Phú Thọ quán triệt cán bộ không trông chờ, ỷ lại mà phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu Đảng bộ tiếp tục thực hiện quyết liệt chủ trương sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp; kiện toàn các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Mỗi cơ quan, đơn vị phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 31/7 (Ảnh: Ngọc Kiên).
Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ được yêu cầu chú trọng đổi mới trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên”, thực sự là công bộc của dân.
Đặc biệt, ông Phong quán triệt phải khắc phục triệt để tình trạng e dè, an toàn, né tránh. Công tác cán bộ phải bảo đảm khách quan, minh bạch, lấy hiệu quả công việc làm căn cứ đánh giá. Đồng thời, lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Thọ nhấn mạnh cần chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có tư duy đổi mới, am hiểu công nghệ và chuyển đổi số.
Bày tỏ tin tưởng thành công của Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ chính là khởi đầu cho một chặng đường mới, ông Phong tin rằng đây cũng là lời cam kết trước Đảng, trước nhân dân về khát vọng phát triển và tinh thần phụng sự. Do vậy, ngay sau đại hội, ông nhấn mạnh cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch với lộ trình rõ ràng, phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả.
Tại đại hội, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước tiến mới của một Đảng bộ mới được sáp nhập.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: Đức Hiền).
Chủ tịch tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ UBND tỉnh sẽ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Gắn kết chặt chẽ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…
Đại hội đã thông qua tổng hợp ý kiến góp ý tham gia văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Dự thảo nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.
Đảng bộ UBND tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND tỉnh của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
Tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động từ ngày 1/7, có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, quy mô dân số trên 4 triệu người, có 148 xã, phường (133 xã, 15 phường).