Ngày 1.7, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) tổ chức kỳ họp thứ nhất để công bố các quyết định nhân sự, thành lập các cơ quan chuyên môn sau khi tỉnh được hợp nhất theo nghị quyết của Quốc hội.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tặng hoa chúc mừng ông Phạm Văn Thiều (thứ 3 từ trái sang) cùng các phó chủ tịch và trưởng các ban HĐND tỉnh
ẢNH: G.B
Tại kỳ họp, ông Phạm Văn Thiều, Phó bí thư Tỉnh ủy, được chỉ định giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; 3 Phó chủ tịch HĐND tỉnh được chỉ định gồm: ông Bùi Tấn Bảy, bà Lê Thị Nhung và ông Phan Hoàng Vũ.
Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng công bố các quyết định về nhân sự trưởng, phó các ban chuyên môn HĐND, thành phần UBND tỉnh gồm 15 ủy viên, cùng một loạt nghị quyết quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy và đầu tư công.
HĐND tỉnh cũng đã thông qua việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Cà Mau; các ban của HĐND; kế hoạch kỳ họp thường lệ 6 tháng cuối năm; thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và nhiều nội dung về nhân sự, tài chính sau khi thay đổi địa giới hành chính.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tặng hoa chúc mừng các thành viên UBND tỉnh
ẢNH: G.B
Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, cho rằng bộ máy HĐND tỉnh mới được hình thành trong bối cảnh chuyển đổi lớn về tổ chức hành chính, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của mỗi đại biểu để nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau hợp nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, kỳ họp thứ nhất HĐND sau sáp nhập mở đầu cho một chặng đường lịch sử của HĐND tỉnh Cà Mau mới, với nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, thách thức
ẢNH: G.B
Cũng tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, nhưng kỳ họp lần này đã bước đầu hoàn thành các bước cần thiết để đưa bộ máy chính quyền vào hoạt động ổn định. Ông đề nghị các đại biểu HĐND phát huy tối đa vai trò giám sát, phản biện, và giữ vai trò cầu nối giữa cử tri và chính quyền, hướng đến mục tiêu tinh gọn tổ chức, hoạt động hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.