Bích Tuyền năm thứ 2 liên tiếp làm MVP của AVC Nations Cup

Bích Tuyền năm thứ 2 liên tiếp làm MVP của AVC Nations Cup

bởi

trong
Bích Tuyền năm thứ 2 liên tiếp làm MVP của AVC Nations Cup

Bích Tuyền tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong màu áo tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam – Ảnh: NGỌC LÊ

Giải năm nay, Bích Tuyền không thi đấu liên tục. Tại giai đoạn vòng bảng, cô nhiều lần không được bố trí trong đội hình xuất phát. Nhưng đó là khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa phải gặp nhiều đối thủ mạnh.

Phải đến bán kết, vai trò của đối chuyền quê Vĩnh Long mới được thể hiện rõ. Trong chiến thắng 3-1 trước Kazakhstan, Bích Tuyền liên tục “nã đạn” và đem về tới 28 điểm.

Đến chung kết trước Philippines, cô tiếp tục có thêm 18 điểm, góp công lớn đem về chức vô địch AVC Nations Cup lần thứ 3 liên tiếp cho tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Theo thống kê thì Bích Tuyền ghi được tổng cộng 91 điểm xuyên suốt giải đấu. Cô chỉ đứng thứ 4 trong số những VĐV có nhiều điểm nhất tại AVC Nations Cup 2025. Tuy nhiên, vai trò của cô quan trọng hơn những người xếp trên là Ersandrina Devega (126 điểm), Medi Yoku (101 điểm) và Anagha Radhakrishnan (100 điểm). Cả ba VĐV này đều thuộc tuyển Indonesia, đội bóng chỉ có được vị trí thứ 5 chung cuộc.

Bích Tuyền - Ảnh 2.

Bích Tuyền với danh hiệu cá nhân tại AVC Nations Cup 2025 – Ảnh: NGỌC LÊ

Bích Tuyền năm thứ 2 liên tiếp làm MVP của AVC Nations Cup - Ảnh 3.

Thanh Thúy (phải) trở lại mạnh mẽ và được ghi nhận tại AVC Nations Cup năm nay – Ảnh: NGỌC LÊ

Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là nhà vô địch. Nhờ vậy mà Bích Tuyền được chọn là MVP của giải. Đây là năm thứ 2 liên tiếp cô nhận về giải thưởng này. Bên cạnh đó, Bích Tuyền cũng ẵm luôn danh hiệu Đối chuyền xuất sắc.

Ở giải thưởng Chủ công xuất sắc, đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy được gọi tên bên cạnh Angel Canino (Philippines). Sau một năm không có nhiều đóng góp cho đội tuyển do chấn thương, Thanh Thúy đã trở lại ấn tượng vào năm nay. Ở giải đấu vừa kết thúc, cô ghi được 67 điểm, trong đó có 52 điểm tấn công, 8 điểm chắn bóng (block) và 7 điểm phát bóng trực tiếp (ace).

Nguyễn Khánh Đang được chọn là Libero xuất sắc. Ở vị trí Phụ công xuất sắc, người được chọn là Kan Ko Hui (Đài Bắc Trung Hoa) và Dell Palomata (Philippines). Danh hiệu Chuyền hai xuất sắc thuộc về Jia de Guzman (Philippines).