
Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (đầu tiên, thứ tư từ trái qua phải) trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại lễ khởi công Vành đai 4 TP.HCM qua tỉnh Bình Dương ngày 18-6 – Ảnh: A.KHOA
Ngày 19-6, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết vừa trao chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp chuyên ngành Cơ khí, đồng thời có quyết định thành lập Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương nhằm thúc đẩy sự phát triển, tăng cường sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.
Khu công nghiệp chuyên ngành Cơ khí tỉnh Bình Dương có quy mô 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỉ đồng (chia làm nhiều giai đoạn) với các trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trung tâm cơ khí chế tạo…
Khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp chuyên ngành Cơ khí sẽ thu hút hơn 30.000 lao động, trong đó có nhiều chuyên gia chất lượng cao. Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công vào tháng 8-2025 và bắt đầu hoạt động một phần từ tháng 9-2026.
Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương cũng tổ chức đại hội, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19-6 theo quyết định của UBND tỉnh Bình Dương.
Ban chấp hành hiệp hội gồm 33 người, đại diện cho hàng trăm hội viên là doanh nghiệp chủ đầu tư khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ… Ông Võ Sơn Điền – Giám đốc điều hành tiếp thị Tổng công ty Becamex IDC (vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh) được hiệp thương làm Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương.

Ngay sau khi thành lập, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương ký kết hợp tác với các trường đại học, đơn vị liên quan cùng tìm các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ – ẢNH: C.MY
Ông Bùi Minh Trí – phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương – cho biết kinh tế thế giới hiện có nhiều biến động trong chuyển dịch chuỗi cung ứng, hàng rào thuế quan… nên đặt ra nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong nước. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ là “chìa khóa” để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, thích ứng phát triển trong nền kinh tế toàn cầu.
Ông Trí cho biết sắp tới Bình Dương hợp nhất với TP.HCM và Bà Rịa – Vũng Tàu thì khu vực Bình Dương vẫn được định hướng là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của cả nước.
Ông Trí cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tạo điều kiện về cơ chế chính sách để đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí nói riêng và lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ nói chung.
Nhiều kỳ vọng về công nghiệp hỗ trợ từ Bình Dương
Ông Võ Sơn Điền – Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bình Dương – cho biết Bình Dương có kinh nghiệm hàng hục năm thu hút đầu tư với hơn 30 khu công nghiệp, có 4.000 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) và hàng chục ngàn doanh nghiệp trong nước nên nhu cầu về công nghiệp hỗ trợ là hết sức cấp thiết.
Tuy có tiềm năng nhưng công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam nói chung còn phân tán, thiếu liên kết, chưa hình thành được “hệ sinh thái”, còn phụ thuộc nhiều vào linh kiện, thiết bị nhập khẩu. Việc có các khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí hay hiệp hội công nghiệp hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp hợp tác, thúc đẩy lĩnh vực này phát triển trong thời gian tới.
Trước đó, tại Bình Dương, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Cục Công nghiệp Bộ Công thương, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức hội thảo “Sự chuyển dịch chuỗi cung ứng – Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam” diễn ra vào tháng 9-2022.
Tại hội thảo, các chuyên gia, doanh nghiệp đóng góp nhiều ý kiến “hiến kế” phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhằm tăng sức cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp.