Ngày 9.5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa khen thưởng tập thể và cá nhân đã triệt phá vụ sản xuất, mua bán nước hoa giả nhãn hiệu nước ngoài, lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn.

Hóa chất, nguyên liệu để làm nước hoa giả, bị công an phát hiện, thu giữ
ẢNH: H.G
20.000 chai nước hoa giả
Trước đó, vào đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Phước phát hiện một số tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok, Shopee rao bán nước hoa số lượng lớn có dấu hiệu giả nguồn gốc xuất xứ.
Qua truy xét, lực lượng công an xác định chủ các tài khoản này là 2 chị em ruột tên Lại Thị Tuyết (35 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi, cùng ngụ tại TP.Đồng Xoài). Ngoài livestream bán hàng, các kênh này còn chạy quảng cáo và đã bán được số lượng hàng rất lớn.

Khoảng 20.000 chai nước hoa giả, ghi “Made in U.A.E”, đã được sang chiết, dán nhãn mác xong và chuẩn bị đưa ra thị trường
ẢNH: H.G
Xác định vụ việc có dấu hiệu tội sản xuất, mua bán hàng giả, Công an tỉnh Bình Phước đã xác lập chuyên án để triệt phá.
Nước hoa giả được sản xuất bằng cách pha chế các loại hóa chất trong nồi kim loại và dùng máy đánh trứng để khuấy đều
ẢNH: H.G
Ngày 23.5.2024, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước, đồng loạt kiểm tra 2 kho chứa nguyên liệu, hóa chất cùng 2 điểm sang chiết, pha chế, sản xuất đóng gói và livestream, cũng là nơi ở của Lại Thị Tuyết, Lưu Hoàng Long (32 tuổi, chồng Tuyết) và Lại Chí Tính.



Từ can lớn, nước hoa giả được sang chiết vào các chai nhỏ, sau đó dán nhãn, đóng hộp và rao bán trên mạng xã hội
ẢNH: H.G
Qua kiểm tra, lực lượng công an thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm có dung tích từ 10 – 50 ml với các nhãn hiệu ghi trên thân vỏ như “Ivy Dubai”, “Ivy Parfum”… cùng hàng chục ngàn vỏ chai nước hoa chưa được sang chiết, các chai kim loại, can nhựa chứa hóa chất, nguyên liệu và nhiều tang vật khác. Trị giá số hàng hóa tang vật thu giữ khoảng 16 tỉ đồng.



Nước hoa giả ghi “Made in U.A.E” được đóng hộp… trông bắt mắt
ẢNH: HOÀNG GIÁP
Hóa chất, máy đánh trứng làm ra nước hoa giả
Tại cơ quan công an, Tuyết, Long và Tính khai nhận các hóa chất, nguyên liệu, tem nhãn, vỏ hộp nước hoa… đều được mua trên mạng xã hội, về lưu giữ trong các kho hàng. Long chịu trách nhiệm pha chế nước hoa thủ công bằng cách cho các loại hóa chất, nguyên liệu… vào nồi kim loại lớn, sau đó dùng máy đánh trứng khuấy đều.
Dung dịch sau khi pha trộn được đổ vào các chai kim loại hoặc can nhựa để chứa và sang chiết lại vào chai có dung tích từ 10 – 50 ml. Sau đó dán nhãn mác lên thân chai và đóng hộp có in giả xuất xứ “Made in U.A.E”, đem bán ra thị trường qua việc livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

Nước hoa giả mà nhóm này đã bán ra thị trường trị giá khoảng 50 tỉ đồng
ẢNH: H.G
Theo cơ quan công an, chỉ tính từ tháng 1.2023 đến khi vụ án được triệt phá, Long, Tuyết và Tính đã bán ra thị trường số lượng nước hoa rất lớn, tổng trị giá khoảng 50 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.
Ngày 23.9.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Tuyết, Long và Tính về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả“. Do Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng, nên được tại ngoại. Long và Tính hiện cũng đã được bảo lãnh, tại ngoại.

Các dụng cụ liên quan đến việc sản xuất nước hoa giả, bị công an thu giữ
ẢNH: H.G
Ngày 5.5.2025, đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 cá nhân và giấy khen (của Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước) cho 1 tập thể và 7 cá nhân trong chuyên án nêu trên.
Đây là chuyên án đấu tranh về sản xuất, buôn bán hàng giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước được triệt phá.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân đã triệt phá vụ buôn bán nước hoa giả lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước
ẢNH: H.G
Vụ sản xuất nước hoa giả nói trên hiện được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.