Binh sĩ Thái Lan mất chân do giẫm mìn tại biên giới Campuchia

Binh sĩ Thái Lan mất chân do giẫm mìn tại biên giới Campuchia

bởi

trong

Giới chức Thái Lan cho biết 3 binh sĩ đã bị thương, trong đó một người mất chân, do giẫm trúng mìn khi đang tuần tra vào hôm 16.7 tại khu vực biên giới chưa phân định với Campuchia. Theo Reuters ngày 22.7, Thái Lan nói rằng các binh sĩ tuần tra ở địa phận tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan), giáp tỉnh Preah Vihear của Campuchia.

Binh sĩ Thái Lan mất chân do giẫm mìn tại biên giới Campuchia

Thành viên đội gỡ mìn Thái Lan tháo một quả mìn tại tỉnh Ubon Ratchathani ngày 20.7

ẢNH: TÀI KHOẢN FACEBOOK QUÂN ĐỘI HOÀNG GIA THÁI LAN

Ngày 21.7, quân đội Thái Lan nói rằng đã phát hiện thêm 10 quả mìn mới được đặt từ ngày 18.7 đến ngày 20.7, gần nơi các binh sĩ bị thương. Quân đội Thái Lan cho biết đó là mìn PMN-2 do Nga sản xuất và Bangkok không sử dụng hay cất giữ loại mìn này. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Hôm 20.7, Bộ Ngoại giao Thái Lan cáo buộc và lên án Campuchia vì sử dụng mìn sát thương cá nhân, trái với Công ước Ottawa, theo tờ Bangkok Post. Campuchia và Thái Lan đều là thành viên của công ước chống mìn nói trên.

“Chính phủ Hoàng gia Campuchia cực lực bác bỏ các cáo buộc vô căn cứ này”, Bộ Ngoại giao Campuchia tuyên bố ngày 21.7 và khẳng định cam kết tuân thủ Công ước Ottawa.

Bộ Ngoại giao Campuchia nói Phnom Penh không đặt mìn mới và cho rằng các binh sĩ Thái Lan đã đi ra khỏi tuyến đường tuần tra được thống nhất trước để vào lãnh thổ Campuchia, đến khu vực còn mìn chưa nổ thời chiến.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 22.7 cũng đăng bài viết lên mạng xã hội để bác bỏ “cáo buộc vô căn cứ” từ phía Thái Lan liên quan vụ nổ mìn, việc can thiệp chính trị nội bộ và các hành động tại khu vực biên giới tranh chấp, theo tờ Khmer Times.

Ông Hun Manet nhấn mạnh: “Campuchia cam kết tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề này thông qua biện pháp phi bạo lực, nhắm đến một giải pháp nhanh chóng, rõ ràng và lâu dài”, ông Hun Manet nói.

Địa điểm nổ mìn được cho là gần nơi binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ súng hồi tháng 5 giữa quân đội hai nước. Vụ đụng độ đã leo thang thành cuộc khủng hoảng ngoại giao, sau đó khiến bà Paetongtarn Shinawatra bị đình chỉ chức Thủ tướng Thái Lan.