
Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI tại kỳ họp thứ 34 – Ảnh: Đ.HÒA
HĐND tỉnh Bình Thuận tán thành chủ trương sắp xếp với hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng, trực thuộc Trung ương.
Tỉnh Lâm Đồng mới có diện tích tự nhiên khoảng 24.233km2 và quy mô dân số gần 3,9 triệu người.
Trung tâm chính trị – hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay.
Theo báo cáo thẩm tra của HĐND tỉnh Bình Thuận, địa phương đã xây dựng, triển khai lấy ý kiến nhân dân và các sở, ngành… đối với “Đề án sắp xếp tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông thành tỉnh Lâm Đồng”. Qua đó, kết quả có sự thống nhất cao.
Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025.
Theo đề án, sau sắp xếp, tỉnh Bình Thuận có 45 đơn vị hành chính cấp xã gồm 36 xã, 8 phường và 1 đặc khu (Phú Quý). Tỉnh đã giảm 76 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỉ lệ 62,80% (gồm 56 xã, 8 phường và 12 thị trấn).
Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh quy trình xây dựng đề án sáp nhập đơn vị hành chính được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm theo đúng quy định.
Việc này được thực hiện xuyên suốt từ khâu tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua chủ trương của HĐND cấp xã, cấp huyện.
Sau kỳ họp này, chủ tọa kỳ họp đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo triển khai các nghị quyết được thông qua bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật.