Thu ngân sách 6 tháng tăng, nhưng vẫn còn nhiều nỗi lo
Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh Bình Thuận, ước tính thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 5.913 tỉ đồng (đạt 56,8% kế hoạch HĐND tỉnh Bình Thuận giao), tăng 4,9% so cùng kỳ năm trước.

Đảng bộ UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm trong bối cảnh sắp sáp nhập với Lâm Đồng trở thành tỉnh Lâm Đồng mới từ ngày 1.7
ẢNH: T.T.DÂN
Trong đó, 10/18 khoản thu nội địa đạt trên 50% kế hoạch, nhờ tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn giữ được tốc độ phát triển ổn định. Các hoạt động dịch vụ, thương mại, đặc biệt là du lịch tăng trưởng mạnh.
Tuy nhiên, theo đánh giá của Đảng bộ UBND tỉnh Bình Thuận, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, bất cập. Trong khi đó, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều bất cập, hạn chế. Tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên khoáng sản; lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép vẫn còn diễn biến phức tạp.
Có đến 8/18 khoản thu trong 6 tháng đầu năm đạt dưới 50%. Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP ước đạt khoảng 7%. Nhưng theo đánh giá của tỉnh, số doanh nghiệp đăng ký mới hoạt động giảm đi và số doanh nghiệp ngừng hoạt động lại tăng lên.

Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo Bình Thuận Lê Thị Bích Liên phát biểu về tình hình kinh tế- xã hội của Bình Thuận 6 tháng đầu năm
ẢNH: T.T.DÂN
Bên cạnh đó, quy mô của nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh còn thấp. Các nguồn thu cho ngân sách còn nhỏ lẻ, trong khi đó công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất cho các dự án còn diễn ra rất chậm; các vướng mắc về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai chậm được tháo gỡ…
Dự báo thu ngân sách cuối năm khó khăn
Cũng theo Đảng ủy UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm của địa phương là rất lớn. Theo đó, dự kiến phải thu so với chỉ tiêu HĐND tỉnh Bình Thuận giao còn hơn 4.486 tỉ đồng (địa bàn Bình Thuận cũ).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị của Tỉnh ủy sáng 19.6
ẢNH: T.T.DÂN
Đảng bộ UBND tỉnh Bình Thuận dự báo, việc thu ngân sách cuối năm là rất lớn, nhưng khi vận hành tỉnh mới (tỉnh Lâm Đồng vận hành từ 1.7), chắc chắn sẽ bộc lộ các khó khăn nảy sinh. Do đó, đề nghị các sở ngành (tỉnh Lâm Đồng mới) sâu sát hơn nữa, quyết liệt tăng cường, chủ động tháo gỡ các vướng mắc để khắc phục những khó khăn đã nêu.
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho rằng trong thời gian tới cần phải thực hiện cùng lúc với nhiệm vụ hoàn thành việc sắp xếp, tổ chức, vận hành đơn vị hành chính mới 2 cấp vừa phải đồng bộ triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và thu ngân sách đạt chỉ tiêu.
Từ đó, ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chuyên môn tham mưu các giải pháp cho UBND tỉnh Lâm Đồng mới, sao cho phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Bình Thuận nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội được HĐND tỉnh giao từ đầu năm.

KCN Sơn Mỹ 1, Trung tâm Nhiệt điện Sơn Mỹ gặp khó khăn khi không giải phóng được mặt bằng theo tiến độ đề ra
ẢNH: Q.H
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm chào mừng đại hội Đảng các cấp, hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công mà Chính phủ giao. Lưu ý quyết liệt hơn nữa trong tháo gỡ khó khăn, đạt tiến độ mà tỉnh đề ra đối với các dự án trọng điểm như Cảng hàng không Phan Thiết, KCN Tân Đức, KCN Sơn Mỹ 1, đặc biệt là tiến độ tại trung tâm nhiệt điện Sơn Mỹ.
Trong quá trình sắp xếp, vận hành đơn vị hành chính mới, Bí thư Bình Thuận yêu cầu phải đảm bảo tính liên thông, liên tục, không gián đoạn, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Hoàn thành đề án sáp nhập tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Nông trở thành tỉnh Lâm Đồng mới với tiến độ các mốc thời gian theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.