Bình Thuận: Vì sao Chủ tịch UBND P.Mũi Né bị yêu cầu đình chỉ chức vụ?

Bình Thuận: Vì sao Chủ tịch UBND P.Mũi Né bị yêu cầu đình chỉ chức vụ?

bởi

trong

Sáng ngày 13.5, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết (Bình Thuận) đã tổ chức cuộc họp, đưa ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xảy ra tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né (TP.Phan Thiết), trong đó Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đình chỉ chức vụ đối với ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND P.Mũi Né.

Buông lỏng quản lý…

Theo phân tích của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết, công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý nhà nước về đất đai, nói riêng ở P.Mũi Né thời gian qua có dấu hiệu bị buông lỏng.

Bình Thuận: Vì sao Chủ tịch UBND P.Mũi Né bị yêu cầu đình chỉ chức vụ?

Khu đất bị lấn chiếm trước khi cưỡng chế

ẢNH: LÊ TƯ

Đặc biệt, các chỉ đạo của UBND thành phố và chủ tịch UBND thành phố đối với P.Mũi Né liên quan đến việc lấn chiếm, tái lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép ở KP.Long Sơn không được thực thi nghiêm túc.

Cụ thể, ngày 22.11.2024, Tổ công tác 5557 do UBND TP.Phan Thiết thành lập phát hiện việc tái lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép rất lớn tại KP.Long Sơn (đối diện dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch – nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm).

Đề nghị đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND P.Mũi Né do sai phạm về đất đai - Ảnh 2.

Ngày 28.9.2022 UBND TP.Phan Thiết thực hiện quyết định cưỡng chế lấy lại 15.817 m2 đất của nhà nước bị lấn chiếm

ẢNH: LÊ TƯ

Các công trình xây dựng trái phép (nhiều phòng trọ và khu kinh doanh) đúng với vị trí mà trước đây UBND tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và giao UBND TP.Phan Thiết tổ chức cưỡng chế thu hồi lại hơn 15.817m2 đất nhà nước bị lấn chiếm.

Tuy nhiên, khi làm việc với Tổ công tác 5557, lãnh đạo UBND P.Mũi Né không biết các công trình này bị tái lấn chiếm, xây dựng khi nào; cho nên chưa lập biên bản vi phạm hành chính.

Từ đó, tổ công tác cho rằng UBND P.Mũi Né không chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 08 ngày 6.10.2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

6 công văn chỉ đạo vẫn không thực hiện

Sau đó, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết liên tục có nhiều văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND P.Mũi Né và các phòng ban liên quan tiến hành xem xét, lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm để xử phạt. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp-Môi trường (NN-MT) Phan Thiết, sau 4 tháng chỉ đạo với 6 công văn của Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết (từ khi tiếp nhận các vi phạm nêu trên), nhưng UBND P.Mũi Né vẫn không thực hiện.

Theo báo cáo mới nhất của Phòng NN-MT Phan Thiết (ngày 10.4), hàng loạt sai phạm trong quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng xảy ra tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né bị chính quyền… “bỏ lơ”.

Đề nghị đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND P.Mũi Né do sai phạm về đất đai - Ảnh 3.

Hơn 200 người bao gồm các lực lượng cưỡng chế lấy lại khu đất 15.817 m2 nhưng nay lại để tái lấn chiếm và xây dựng trái phép

ẢNH: LÊ TƯ

Cụ thể, Phòng NN-MT cho rằng UBND P.Mũi Né thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện Chỉ thị số 08, để cho người vi phạm về đất đai “không những không chấp hành quy định pháp luật, mà còn cố tình tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm”.

Mặc dù, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết chỉ đạo liên tục, nhưng đến nay, các xác minh của UBND P.Mũi Né đối với người vi phạm “không những không đầy đủ, mà còn thực hiện không đúng chỉ đạo; thực hiện qua loa, sơ sài, cầm chừng, mang tính đối phó..”- báo cáo nêu.

Từ đó, Phòng NN-MT đề nghị Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, xem xét hành vi tái vi phạm về lấn chiếm đất đai do nhà nước quản lý và xây dựng trái phép của người vi phạm để chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người tái lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép tại KP.Long Sơn (P.Mũi Né), dẫn đến Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết yêu cầu phải đình chỉ chức vụ đối với Chủ tịch UBND P.Mũi Né, là bà T.N.N.N và chồng là ông T.V.Đ. Bà T.N.N.N từng bị tuyên án 9 tháng tù về tội gây rối trật tự tại trụ sở TAND tỉnh Bình Thuận. 

Ngoài ra, tại Quyết định số 529 ngày 26.2.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.N.N.N số tiền 100 triệu đồng về hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng thửa đất số 19, tờ bản đồ số 114 do nhà nước quản lý với diện tích 15.817 m2, tại KP.Long Sơn, P.Mũi Né; buộc nộp lại khoản thu lợi bất hợp pháp 43 triệu đồng; buộc người vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trong vòng 10 ngày. 

Do bà T.N.N.N không chấp hành, nên UBND tỉnh Bình Thuận đã giao cho UBND TP.Phan Thiết thực hiện cưỡng chế lấy lại diện tích đất đã lấn chiếm.

Trước đó, ngày 8.1.2021, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt bà T.N.N.N số tiền 7,5 triệu  đồng và nộp lại tiền hưởng lợi bất hợp pháp 57 triệu đồng vì có hành vi chuyển đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp (xây nhà ở, diện tích 453,7 m2) khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép tại thửa đất số 43, tờ bản đồ 114.