Liên quan đến câu hỏi của phóng viên báo Dân trí về việc kiểm tra và xử lý đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán hàng không có hóa đơn chứng từ, tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Công Thương chiều 19/6, ông Hoàng Ánh Dương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) – cho biết sau khi nhận được thông tin, Cục đã có tiến hành kiểm tra, xử lý.
“Cục đã phối hợp cơ quan chức năng, Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh tiến hành kiểm tra, xử lý. Sau khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông tin về kết quả xử lý vấn đề này”, ông Dương thông tin.
Hơn 5.500 hộ kinh doanh đóng cửa
Tại họp báo, phóng viên báo Dân trí cũng đặt vấn đề về tình trạng gần đây, tại nhiều chợ truyền thống và các tuyến phố kinh doanh sầm uất, xuất hiện tình trạng tiểu thương đóng cửa sạp, tạm ngừng hoạt động kinh doanh.
“Nhiều hộ phản ánh nguyên nhân đến từ áp lực của các đợt kiểm tra chống hàng giả, hàng nhái, trong khi phần lớn hàng hóa tại chợ không có hóa đơn, chứng từ đầy đủ. Bộ Công Thương đánh giá như thế nào về thực trạng này? Trong dài hạn, Bộ có giải pháp gì để vừa hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của tiểu thương, vừa đảm bảo các chiến dịch kiểm soát hàng giả, hàng nhái được thực hiện hiệu quả?”, phóng viên đặt câu hỏi.
Liên quan đến vấn đề này, ông Dương cho biết trong thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 16/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai kiểm tra kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu đấu tranh và đạt kết quả nhất định.
“Theo báo cáo, có ghi nhận hiện tượng nhiều cửa hàng, hộ kinh doanh trên các tuyến phố, chợ truyền thống đóng cửa hàng. Báo cáo nhanh có trên 5.500 cửa hàng đóng cửa, tập trung mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, bánh kẹo, đồ gia dụng…”, ông Dương nói.

Ông Hoàng Ánh Dương – Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Ảnh: Thanh Thương).
Việc đóng cửa này, ông Dương cho rằng do nhiều nguyên nhân. Cụ thể, do hoạt động kinh doanh không đạt được hiệu quả mong muốn đề ra, kinh doanh mô hình truyền thống không còn hiệu quả trước sự phát triển mạnh của thương mại điện tử.
“Bên cạnh đó, do tâm lý lo ngại trong đợt cao điểm ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái của các lực lượng chức năng. Một số hộ kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện kinh doanh, thủ tục hóa đơn, bán hàng không nguồn gốc xuất xứ”, ông nói.
Ngoài ra, lãnh đạo cơ quan quản lý cho rằng có một phần nhỏ nguyên nhân tác động từ chính sách thuế. Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh chậm trễ thay đổi mô hình, chưa chú trọng mô hình thương mại điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm. Một số cửa hàng liên quan sửa chữa cơ sở vật chất…
Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường địa phương sẽ đẩy mạnh kiểm tra quản lý chặt chẽ kho hàng ở trên địa bàn. Cùng với đó, Cục sẽ rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành sửa đổi bổ sung, phân định rõ trách nhiệm quản lý lĩnh vực, quản lý địa bàn, đảm bảo không chồng chéo. Tham gia xây dựng nghị định liên quan đến thương mại điện tử.
“Đợt ra quân chống hàng giả có tác động rất lớn”
Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết cơ quan chức năng đang thực hiện cao điểm chống hàng gian, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều này thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thời gian từ ngày 15/5 đến ngày 15/6 và đây là công việc của tất cả lực lượng chức năng.
“Riêng ngành Công Thương đang tiến hành thu thập số liệu. Đánh giá tình hình chung, đợt ra quân này có tác động rất lớn, tạo niềm tin trở lại với người tiêu dùng. Điều quan trọng nhất là tạo niềm tin với người tiêu dùng, đồng thời tạo niềm tin với người sản xuất, kinh doanh chân chính”, ông Tân nói.

Ông Tân đánh giá đợt ra quân chống hàng giả, hàng nhái có tác động rất lớn, tạo niềm tin trở lại với người tiêu dùng (Ảnh: Thanh Thương).
Theo Thứ trưởng, không phải tất cả hàng hóa trên thị trường đều là gian, giả, chỉ là một phần. Ông cho rằng chúng ta cần phải tiếp tục ngăn chặn. Bộ Công Thương ngoài vai trò trực tiếp triển khai còn tham gia Ban Chỉ đạo 389, tổ công tác của Chính phủ.
“Bộ Công Thương đang tiến hành triển khai theo dõi, đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo đồng thời tiến hành tổng kết trên tinh thần cần phải có những kế hoạch tiếp tục triển khai sau đợt cao điểm”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Về nội dung liên quan điều tiết xăng dầu, ông Tân cho biết trong bối cảnh thời gian gần đây, đặc biệt là tình hình Trung Đông, chắc chắn giá xăng dầu phải tăng nhưng quan trọng tăng ở mức nào và điều tiết ra sao. Điều hành giá vẫn phải bám vào cơ sở pháp lý, nghị định xăng dầu và pháp luật về giá.
Liên quan việc sửa đổi, Thứ trưởng cho biết ngày 19/6 đã trình Chính phủ dự thảo nghị định xăng dầu mới thay thế các nghị định trước. Trong đó, về quỹ bình ổn, theo quy định của pháp luật về giá phải được thực hiện trong những điều kiện nhất định và xây dựng phương án báo cáo Chính phủ.
“Chúng tôi đang xây dựng và trong tuần này dự kiến sẽ trình Chính phủ. Có quỹ bình ổn hay không có quỹ thì sẽ có phương án, tuân thủ theo quy định pháp luật. Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, Bộ Công Thương sẽ nỗ lực để đảm bảo nguồn cung”, Thứ trưởng nói.