
Quang cảnh tại sân trường Đại học Columbia ở thành phố New York, bang New York, tháng 2.2023
Văn phòng về quyền dân sự của Bộ Giáo dục Mỹ và Văn phòng quyền dân sự của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh vừa công bố báo cáo điều tra kết luận Đại học Columbia đã “cố ý thờ ơ” trước các hành vi quấy rối nhắm vào sinh viên Do Thái, từ đó vi phạm Điều 4 của Đạo luật quyền dân sự năm 1964, theo Đài NBC News hôm 5.6 dẫn thông báo của Bộ Giáo dục.
Cụ thể, thông qua cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 2, các văn phòng phát hiện Đại học Columbia “không thực thi những biện pháp bảo vệ hiệu quả các sinh viên Do Thái trước các hành vi quấy rối nghiêm trọng và kéo dài ở khuôn viên trường”, qua đó tước đoạt quyền tiếp cận bình đẳng của những sinh viên này trước các cơ hội giáo dục theo luật định”.
Báo cáo nêu rõ Đại học Columbia đã có hành vi phạm luật kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bùng nổ từ ngày 7.10.2023.
Trong thông báo phản hồi, Đại học Columbia cho hay đã biết về những mối quan ngại do phía Văn phòng quyền dân sự của Bộ Giáo dục Mỹ nêu lên và tiến đến làm việc trực tiếp với tổ chức kiểm định để xử lý những vấn đề này. Trường cũng khẳng định luôn cam kết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái tại khuôn viên trường.
Tuy nhiên, Bộ Giáo dục cho rằng Đại học Columbia đang vi phạm các tiêu chuẩn của tổ chức kiểm định mang tên Ủy ban Giáo dục bậc cao vùng Trung Đại Tây Dương (Middle States Commission on Higher Education), theo đó vốn yêu cầu các trường được công nhận phải tuân thủ đầy đủ luật pháp liên bang.
Vì thế, Bộ Giáo dục kết luận Đại học Columbia không còn đáp ứng những tiêu chuẩn để được cấp công nhận.
Trong trường hợp bị rút công nhận, Đại học Columbia sẽ mất quyền tiếp cận các khoản tài trợ sinh viên từ chính quyền liên bang.