Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên

Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên

bởi

trong
Bộ Ngoại giao Mỹ bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu sa thải hơn 1.350 nhân viên làm việc tại Mỹ vào ngày 11-7 – Ảnh: REUTERS

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ gửi tới nhân viên mà Reuters ghi nhận, đợt sa thải này nhắm đến 1.107 viên chức hành chính và 246 viên chức ngoại giao đang làm việc tại Mỹ.

“Bộ đang tinh giản hoạt động trong nước để tập trung vào các ưu tiên ngoại giao”, Bộ Ngoại giao Mỹ viết trong thông báo.

Cơ quan này khẳng định việc cắt giảm nhân sự đã được tính toán kỹ lưỡng nhằm tác động đến những chức năng không cốt lõi, các văn phòng chồng chéo hoặc dư thừa, cũng như những văn phòng cần cắt giảm để đạt hiệu quả cao hơn.

Trước đó vào ngày 10-7 (giờ Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao Michael Rigas đã thông báo với nhân viên rằng cơ quan này sẽ bắt đầu gửi thông báo sa thải qua email cho nhân viên trong thời gian tới, theo tờ Washington Post.

Động thái này là bước đầu tiên trong kế hoạch tái cơ cấu ngành ngoại giao của Tổng thống Donald Trump, nhằm đảm bảo chính sách đối ngoại Mỹ phù hợp với chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.

Cuộc cải tổ này là một phần trong kế hoạch chưa có tiền lệ của nhà lãnh đạo Mỹ nhằm tinh gọn bộ máy liên bang và cắt giảm những khoản chi tiêu mà ông cho là lãng phí tiền thuế của người dân.

Tuy nhiên các cựu nhà ngoại giao và giới phân tích cho rằng việc sa thải hàng loạt nhân viên ngoại giao sẽ làm suy yếu khả năng bảo vệ và thúc đẩy lợi ích Mỹ tại nước ngoài.

“Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio một lần nữa đang khiến nước Mỹ trở nên kém an toàn và kém ổn định hơn”, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Tim Kaine nhận định.

Ông Kaine cho rằng đây là một trong những quyết định vô lý nhất được Nhà Trắng đưa ra vào thời điểm Trung Quốc đang mở rộng dấu ấn ngoại giao trên toàn thế giới, trong khi đó chiến trường Ukraine và căng thẳng Trung Đông vẫn chưa đi đến hồi kết.

Mới đây, vào tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã công bố kế hoạch tái cấu trúc Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó cắt giảm nhiều vị trí, thu hẹp hoặc giải thể một số văn phòng.

Hồi tháng 2, ông Trump đã chỉ đạo cho Ngoại trưởng Rubio cải tổ ngành ngoại giao Mỹ để đảm bảo rằng chính sách đối ngoại của ông chủ Nhà Trắng được thực thi một cách nhất quán và trung thành.