
Cố Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy
ảnh: REUTERS
Tờ New York Post ngày 8.5 dẫn tài liệu vừa được giải mật cho thấy Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. từng đề nghị chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama điều tra nghi vấn bỏ sót hung thủ trong vụ ám sát cha mình là cố Thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy.
Ông Kennedy bị ám sát vào năm 1968 khi đang là ứng viên đảng Dân chủ tranh cử Tổng thống Mỹ. Hung thủ Sirhan Sirhan (hiện 81 tuổi) bị tuyên án tử hình vào năm 1969, trước khi được giảm xuống án chung thân vào năm 1972.
Theo tài liệu giải mật, vào tháng 9.2012, ông Kennedy Jr. đã đề nghị chính quyền của ông Obama xem xét một đoạn băng ghi âm trong vụ cha mình bị ám sát với số tiếng súng nổ nhiều hơn năng lực vũ khí của hung thủ, dẫn đến nghi vấn còn hung thủ khác.
Lá thư kiến nghị trên, được gửi đến cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder, nằm trong số hàng ngàn tài liệu vừa được Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ công bố hôm 7.5 liên quan cuộc điều tra liên bang đối với vụ ám sát ông Kennedy tại Khách sạn Ambassador ở Los Angeles (California).
Theo đó, ông Kennedy Jr đề nghị tiến hành một cuộc điều tra mới và đề nghị được chuyển đến Văn phòng Hiện trường của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) tại Los Angeles. Văn phòng này đã tiến hành điều tra đoạn băng ghi âm trên, được một nhà báo tại hiện trường ghi lại.
Kiến nghị của ông còn đề cập ông Paul Schrade, cựu Phó chủ tịch tổ chức Liên minh Công nhân Ô tô (UAW), người bị thương trong vụ ám sát ông Kennedy.
Ông Schrade lập luận rằng đoạn băng cho thấy “2 tay súng đã bắn ít nhất 13 phát đạn từ 2 khẩu súng lục cỡ nòng .22 khác nhau, và bắn từ 2 hướng ngược nhau”.
Theo ông Schrade, hung thủ Sirhan đã sử dụng một khẩu súng lục Iver Johnson cỡ nòng .22 có sức chứa 8 viên đạn để thực hiện vụ việc và không thể nạp lại đạn trong suốt thời gian xảy ra vụ xả súng.
Phòng Thí nghiệm Bằng chứng Kỹ thuật số của FBI tại Quantico (bang Virginia) đã tiếp cận được đoạn băng để phân tích, nhưng không thể xác định số lượng phát súng trong bản ghi âm.
“Vùng âm thanh được ghi lại trên mẫu Q1 có chất lượng không đủ để phân loại rạch ròi các sự kiện xung động là tiếng súng”, theo báo cáo phân tích của FBI ngày 13.5.2013.
Bên cạnh đó, báo cáo cho biết các điều tra viên không thể “xác nhận số lượng phát súng hoặc danh tính của khẩu súng cụ thể” dựa trên những gì họ nghe được từ đoạn băng.
Kho tài liệu trên được công bố theo sắc lệnh hành pháp ngày 23.1 của Tổng thống Donald Trump liên quan việc giải mật các hồ sơ liên quan đến vụ ám sát cố nghị sĩ Kennedy, cũng như các tài liệu về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963 và vụ ám sát nhà hoạt động Martin Luther King Jr. vào năm 1968.