Ngày 30.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra phản ánh của báo chí về vụ chặt hạ cây cổ thụ trong khuôn viên trụ sở UBND P.Cheo Reo (TX.Ayun Pa, Gia Lai).

Một số khúc gỗ còn trong khuôn viên UBND P.Cheo Reo (TX.Ayun Pa, Gia Lai)
ẢNH: NGỌC CHÍNH
Theo Bộ Tài chính, thông tin đăng tải trên Thanh Niên Online ngày 26.6 phản ánh việc công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND P.Cheo Reo (TX.Ayun Pa, Gia Lai) tiến hành chặt hạ 8 cây cổ thụ ngay trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính. Số gỗ này sau đó được bán với giá 8 triệu đồng, gây bức xúc trong dư luận và làm dấy lên nghi vấn thiếu minh bạch trong việc xử lý tài sản công.
Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Điều 20 luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2024), tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm: nhà làm việc, công trình sự nghiệp, nhà ở công vụ và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở; quyền sử dụng đất; ô tô và phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết bị; quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu; cùng các tài sản khác theo quy định.
Tại mục 3 Chương III của luật này đã quy định cụ thể về chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước. Ngoài ra, Điều 22 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 114/2024/NĐ-CP ngày 15.9.2024 và Nghị định 50/2025/NĐ-CP) cũng đã nêu rõ thẩm quyền, trình tự và thủ tục trong việc bán tài sản công…
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát thông tin, kiểm tra, làm rõ quy trình quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công tại UBND P.Cheo Reo. Trường hợp phát hiện sai phạm, cần xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

8 cây xà cừ cổ thụ trong khuôn viên UBND P.Cheo Reo bị đốn và bán với giá 8 triệu đồng trước sáp nhập
ẢNH: TRẦN HIẾU
Trước đó, như Thanh Niên phản ảnh, 8 cây xà cừ trong khuôn viên trụ sở UBND P.Cheo Reo được trồng từ năm 2009, nhưng trong hai ngày 6 và 7.5.2025, cả 8 cây xà cừ đã bị chặt hạ. Thời điểm này trùng với giai đoạn chuẩn bị sáp nhập đơn vị hành chính. Toàn bộ số gỗ sau khi chặt hạ được bán cho một cá nhân ở H.Phú Thiện với giá 8 triệu đồng. Số tiền này, theo lãnh đạo phường, được công đoàn thu và giao thủ quỹ công đoàn quản lý.
Ngay sau khi báo chí phản ảnh, ngày 25.6, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký văn bản chỉ đạo UBND TX.Ayun Pa làm rõ vụ việc. Theo đó, Thanh tra TX.Ayun Pa được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ quy trình xử lý, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tổ chức.
Chuyện lạ ở Bình Định: Chặt cây ở trụ sở xã bán lấy tiền tặng cán bộ nghỉ hưu
Trong văn bản này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã nhấn mạnh việc “xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến thất thoát, lãng phí tài sản công”, đồng thời yêu cầu xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.