Bỏ thuế khoán hộ kinh doanh: Tiểu thương người mừng, người lo mất công bằng

Bỏ thuế khoán hộ kinh doanh: Tiểu thương người mừng, người lo mất công bằng

bởi

trong

Từ năm 2026, toàn bộ hộ kinh doanh sẽ chính thức chấm dứt cơ chế thuế khoán, thay bằng tự kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế. Cải cách này không chỉ tăng minh bạch mà còn mở ra cơ hội nâng tầm hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp.

Theo ghi nhận của phóng viên, hộ kinh doanh có người lo lắng, song cũng có người vui mừng vì tin rằng hình thức đóng thuế theo doanh thu thực tế sẽ minh bạch hơn, bán nhiều đóng nhiều mà bán ít đóng thuế ít.

Bỏ thuế khoán hộ kinh doanh: Tiểu thương người mừng, người lo mất công bằng

Ông Phạm Sanh là chủ hộ bán lẻ ở chợ An Đông hơn 30 năm nay. Hiện tại, mỗi tháng ông Sang đóng hơn 3,5 triệu tiền thuế, gồm thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh, trong nước.

Nếu quy định mới được áp dụng, bỏ hình thức thuế khoán, ông Sanh tin mức thuế ông phải đóng theo quy định mới sẽ dễ thở hơn nhiều.

Bỏ thuế khoán hộ kinh doanh: Tiểu thương người mừng, người lo mất công bằng

Ông Phạm Sanh cho rằng đóng thuế theo doanh thu thực tế sẽ dễ thở hơn nhiều

Ảnh: VÕ HIẾU

Cũng có tiểu thương đặt vấn đề về việc làm thế nào để thu thuế hiệu quả, minh bạch, công bằng, không bị thất thoát thuế, nhất là với những trường hợp bán vỉa hè, không đăng ký hộ kinh doanh.

Bỏ thuế khoán hộ kinh doanh: Tiểu thương người mừng, người lo mất công bằng - Ảnh 2.

Bà Phan Thị Kim Hồng băn khoăn làm thế nào để không thất thoát thuế, nhất là với các trường hợp bán vỉa hè, không đăng ký hộ kinh doanh

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Trong quá trình chuyển đổi thuế, yếu tố công bằng trong thu thuế và tránh thất thu thuế là rất quan trọng trong thời gian tới. Bởi sau thời gian áp dụng hóa đơn đầu vào đầu ra, ngành thuế sẽ lọc được hộ kinh doanh nào có doanh thu xứng đáng đứng vào hàng ngũ doanh nghiệp.

Con đường để đưa bà bán bún, cơm tấm lên làm CEO bước đầu sẽ gian nan, song về lâu dài, môi trường kinh doanh minh bạch hơn.

Theo chuyên gia, điều quan trọng không phải là chạy theo số lượng, cố gắng đẩy càng nhiều hộ kinh doanh lên doanh nghiệp càng tốt mà quan trọng nhất là khâu chọn lọc, phải tạo ra mạng lưới doanh nghiệp đủ lớn và đủ chất lượng.

Trên các diễn đàn về thuế, nhiều người đặt vấn đề làm thế nào để công bằng trong thu thuế. Một số người cho rằng thay vì thu thuế theo doanh thu thì thu theo lợi nhuận hay thu nhập thực tế sẽ gỡ bớt áp lực cho hộ kinh doanh.

Khách ăn bánh mì, uống cà phê không có nhu cầu lấy hóa đơn: Làm sao tránh thất thoát thuế?

Bởi có những trường hợp doanh thu cao nhưng chi phí đầu tư lớn, dẫn đến lợi nhuận thu về không tương xứng với mức thuế phải nộp. Ngược lại, cũng có những hộ kinh doanh doanh thu nhỏ hơn nhưng chi phí sản xuất không lớn, dẫn tới lợi nhuận thu về cao.

Những ghi nhận từ các hộ kinh doanh và cả những phân tích từ chuyên gia thuế có chi tiết trong bản tin. Mời quý vị theo dõi.