Bộ trưởng Đào Hồng Lan báo cáo Quốc hội về lời hứa quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Bộ trưởng Đào Hồng Lan báo cáo Quốc hội về lời hứa quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

bởi

trong
Bộ trưởng Đào Hồng Lan báo cáo Quốc hội về lời hứa quản lý mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan – Ảnh: N.Y.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan có báo cáo gửi Quốc hội về kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước trong lĩnh vực y tế.

Thu hồi 58 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm, nhiều sản phẩm vi phạm

Tại báo cáo, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ việc thực hiện lời hứa tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Nhất là hoạt động kinh doanh trên các trang thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội và xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo đó, Bộ Y tế đã ban hành nhiều công văn chỉ đạo về việc tăng cường quản lý thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm trong hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm.

Thời gian qua, Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) luôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan hữu quan (công an, quản lý thị trường, các cơ quan truyền thông) để trao đổi, xác minh thông tin về mỹ phẩm phục vụ công tác điều tra, xử lý mỹ phẩm giả, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và gian lận thương mại, mỹ phẩm không đạt chất lượng.

Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý dược đã thu hồi 58 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm (56 từ hậu kiểm của Bộ Y tế, 1 từ sở y tế, 1 từ giám sát chất lượng), 2 sản phẩm vi phạm nhãn và 33 sản phẩm vi phạm sản xuất, ghi nhãn (do sở y tế chuyển). Đình chỉ, thu hồi 9 sản phẩm không đạt chất lượng, tiêu hủy lô không đảm bảo, xử phạt gần 600 triệu đồng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết từ đầu năm 2025, Bộ Y tế đã tăng cường rà soát hoạt động kinh doanh và quảng cáo thuốc trên các trang thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội.

Cục Quản lý dược đã ban hành 4 công văn chuyển hồ sơ vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính.

Cục cũng đã xử lý 3 sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi công dụng không đúng với hồ sơ công bố, đồng thời phối hợp các cơ quan truyền thông để xác minh và cung cấp thông tin về các trường hợp quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm là thuốc.

Còn khó khăn trong kiểm tra, hậu kiểm với mỹ phẩm

Về kiểm tra, hậu kiểm với mỹ phẩm, báo cáo nêu rõ còn nhiều khó khăn. Theo đó, công tác hậu kiểm mỹ phẩm theo Hiệp định mỹ phẩm ASEAN đòi hỏi tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhưng nguồn lực tại Trung ương và địa phương còn thiếu, một số sở y tế chưa có cán bộ chuyên trách.

Trong khi các sàn thương mại điện tử do Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) quản lý.

Trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội điện tử thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) quản lý. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý thì chưa có.

Hình thức kinh doanh này gây khó khăn trong quản lý, giám sát an toàn, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nói chung và mỹ phẩm nói riêng.

Doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm chủ yếu là vừa và nhỏ, gặp khó khăn trong áp dụng tiêu chuẩn CGMP-ASEAN, thiếu đầu tư vào nhân sự, thiết bị. Ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp và kiến thức sử dụng mỹ phẩm an toàn của người tiêu dùng còn hạn chế.

Về giải pháp, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế đang khẩn trương xây dựng nghị định quản lý mỹ phẩm, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 9 năm nay, nhằm hoàn thiện khung pháp lý.

Song song đó, triển khai phần mềm quản lý mỹ phẩm đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết công bố mỹ phẩm và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để truy xuất nguồn gốc.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để chống hàng giả, gian lận thương mại trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.

Xử phạt nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng

Với thực phẩm chức năng, theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác hậu kiểm, trong đó tập trung kiểm tra nhóm mặt hàng thực phẩm chức năng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Bộ cũng ban hành công văn về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.

Từ ngày 1-1 đến 14-4-2025, Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) đã xử phạt 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng với 7 hành vi vi phạm, tổng số tiền phạt gần 370 triệu đồng.

Thời gian tới, bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên các trang thương mại điện tử, sàn giao dịch, mạng xã hội; phối hợp các bộ, ngành liên quan triển khai cụ thể các giải pháp nhằm phối hợp xử lý tình trạng vi phạm về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời cảnh báo thực phẩm không bảo đảm an toàn, công khai cơ sở vi phạm để người dân biết…