Chiều 16.6, Quốc hội thảo luận về dự án luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất, bên cạnh lực lượng vũ trang (quân đội, công an), bổ sung đối tượng dân sự được cử tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, gồm cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu) nêu ý kiến tại phiên họp
ẢNH: GIA HÂN
Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nói hoạt động gìn giữ hòa bình đòi hỏi lực lượng không chỉ đáp ứng về thể lực, trình độ chuyên môn mà còn cần am hiểu về pháp luật quốc tế, ngoại giao quốc phòng và văn hóa đa quốc gia.
Do đó, ông đề nghị giao Chính phủ quy định bộ tiêu chí đánh giá năng lực chuyên môn theo từng lĩnh vực cụ thể như công binh, quân y, hậu cần, truyền thông, pháp chế, cố vấn dân sự. Việc chuẩn hóa tiêu chuẩn sẽ giúp quá trình tuyển chọn phù hợp và khách quan hơn.
Đại biểu Hùng cũng đề nghị dự luật bổ sung cơ chế đánh giá năng lực độc lập trước khi quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình.
Giải trình ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết, từ năm 2012, Việt Nam mới bắt đầu đi thực địa xây dựng lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là trách nhiệm khi là thành viên Liên Hiệp Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh, Việt Nam “xác định đi muộn nhưng không thể đi sau”.
“Trong khoảng 7 – 8 năm vừa rồi, chúng ta đã tăng cường lực lượng tham gia. Đến tháng 9 này, chúng tôi sẽ cử bệnh viện dã chiến cấp 2 lần thứ 7, và đội công binh tham gia lần thứ 6”, ông Giang thông tin.
Theo ông Giang, khi sang công tác tại các phái bộ của Liên Hiệp Quốc, ngoài công việc được phái bộ giao, lực lượng gìn giữ hòa bình còn làm công tác dân vận, xây trường học, dạy học, các công việc để trẻ con có lớp, người lớn được giúp đỡ, “kể cả việc may khẩu trang”.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang tại phiên thảo luận dự án luật Tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc
ẢNH: PHẠM THẮNG
Tăng cường cán bộ ngoài lực lượng vũ trang tham gia gìn giữ hòa bình
Về tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn lực lượng, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho hay, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an rất chặt chẽ. Ông cho biết, nhiều nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đến 2 lần, hoàn toàn tự nguyện xung phong. Các nữ quân nhân đi về, rất nhiều đồng chí được thăng quân hàm trước niên hạn và ưu tiên sắp xếp công việc.
Vẫn theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, khi làm việc với Phó tổng thư ký phụ trách gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, ông này có đề nghị Việt Nam tăng cường các lực lượng tham gia ngoài lực lượng vũ trang. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đã đề xuất đưa vào luật các lực lượng dân sự.
Về ngân sách, ông Giang thông tin, khi huấn luyện lực lượng trong nước, mua trang thiết bị thì các phái bộ các nước khác đều đến hỗ trợ Việt Nam đào tạo.
“Còn bước chân ra khỏi biên giới Tổ quốc là hoàn toàn do Liên Hiệp Quốc đầu tư, các chế độ chính sách người ta bảo đảm”, ông Giang nêu rõ.
Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ được Quốc hội bấm nút thông qua vào ngày 26.6 tới đây.