
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent – Ảnh: AFP
Chia sẻ trong buổi trò chuyện với Đài Fox News, ông Bessent tin rằng việc đạt được thỏa thuận thương mại Mỹ – Trung Quốc có thể sẽ cần sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
“Tôi có thể nói rằng mọi thứ đang có phần trì trệ. Tôi cho rằng chúng ta có thể tổ chức thêm các cuộc trao đổi với họ trong vài tuần tới. Tôi tin vào một thời điểm nào đó, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ có một cuộc điện đàm”, ông Bessent phát biểu.
Theo Bộ trưởng Bessent, tầm quan trọng của các cuộc đàm phán và mức độ phức tạp sẽ đòi hỏi hai nhà lãnh đạo phải trao đổi với nhau.
“Họ có mối quan hệ tốt và tôi tin tưởng phía Trung Quốc sẽ ngồi vào bàn đàm phán khi Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn của mình”, ông Bessent nhấn mạnh.
Tuyên bố của ông Bessent được đưa ra vào thời điểm thỏa thuận hoãn thuế trong 90 ngày giữa Mỹ và Trung Quốc đang có hiệu lực kể từ ngày 14-5.
Theo đó, Mỹ và Trung Quốc sẽ cùng giảm vĩnh viễn thuế đối ứng đang áp lên nhau từ 125% xuống còn 34%.
Với phần thuế 34% còn lại, trong 90 ngày này, hai bên tạm đình chỉ thêm 24%. Hết 90 ngày, nếu chưa có thêm thỏa thuận nào, mức thuế đối ứng 34% sẽ được phục hồi.
Bên cạnh đó, ông Bessent cho hay các đối tác thương mại vẫn đang đàm phán với Mỹ về vấn đề thuế quan một cách thiện chí.
“Các đối tác thương mại đến với chúng tôi một cách thiện chí và cố gắng hoàn tất các thỏa thuận trước khi thời gian tạm hoãn 90 ngày kết thúc. Do đó chúng tôi không thấy có sự thay đổi nào về thái độ của họ trong 48 giờ qua”, ông nói thêm.
Trong sáng 30-5 (giờ Mỹ), một phái đoàn lớn từ Nhật Bản sẽ có mặt tại văn phòng của Bộ trưởng Bessent để thảo luận về thuế đối ứng.