Bộ trưởng Y tế Mỹ kêu gọi các nước rút khỏi WHO

Bộ trưởng Y tế Mỹ kêu gọi các nước rút khỏi WHO

bởi

trong

Bộ trưởng Kennedy Jr. chỉ trích WHO “quan liêu, lạc hậu” và kêu gọi các nước theo chân Mỹ rút khỏi cơ quan này, nhưng các đại biểu không hưởng ứng.

“Tôi kêu gọi các bộ trưởng y tế trên thế giới và WHO coi việc Mỹ rút khỏi tổ chức này như lời cảnh tỉnh”, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. phát biểu trong video được phát trước các quan chức y tế toàn cầu tham dự kỳ họp thường niên của WHO tại Thụy Sĩ ngày 20/5.

Theo Bộ trưởng Kennedy Jr., WHO đang “hấp hối, sa lầy trong bộ máy quan liêu phình to, tư duy lạc hậu, xung đột lợi ích và ảnh hưởng chính trị quốc tế”.

“Chúng tôi đã liên lạc với các quốc gia có cùng quan điểm và khuyến khích các nước cùng tham gia”, ông Kennedy Jr. nói, kêu gọi thành lập các tổ chức mới hoặc xem xét lại các thể chế hiện có sao cho tinh gọn, hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm.

Ông không nêu chi tiết “các quốc gia cùng quan điểm”. Bài phát biểu của ông không nhận được hưởng ứng từ các đại biểu dự hội nghị. Các nhà ngoại giao và bộ trưởng có mặt chủ yếu theo dõi bài phát biểu trong im lặng.

Tại kỳ họp, ban tổ chức cũng phát các phát biểu của quan chức y tế Pháp, Peru, Trung Quốc. WHO chưa bình luận về phát biểu của ông Kennedy Jr.





Bộ trưởng Y tế Mỹ kêu gọi các nước rút khỏi WHO

Ông Robert F. Kennedy Jr. tại thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 23/8/2024. Ảnh: AFP

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO. Ông cho rằng cơ quan y tế Liên Hợp Quốc đã “ứng phó sai lầm với Covid-19” và “không thông qua các cải cách cần thiết” để xử lý đại dịch. Theo ông, các quốc gia thành viên khác cũng đóng góp không tương xứng như Mỹ cho tổ chức.

Được thành lập vào năm 1948 với sự giúp đỡ của Mỹ, WHO là cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ “đối mặt với những thách thức y tế lớn nhất trong thời đại và cải thiện đáng kể sức khỏe của người dân trên thế giới”.

WHO viện trợ cho các khu vực bị chiến tranh tàn phá như Gaza, theo dõi các dịch bệnh mới nổi như Zika, Ebola và Covid-19. Ngân sách hàng năm của WHO là khoảng 6,8 tỷ USD, trong đó Mỹ là bên tài trợ hàng đầu.

Đức Trung (Theo Reuters, FOX News)