Hà NộiViệt Nam đặt mục tiêu giành HC vàng bóng chuyền nữ SEA Games 33 – nội dung chủ nhà Thái Lan đã thống trị 14 kỳ giải trước.
Bóng chuyền nữ Thái Lan là số một Đông Nam Á khi giành 16 trong 23 HC vàng SEA Games. Kể từ Đại hội 1995, Thái Lan thống trị nội dung này 14 lần liên tiếp. Trong giai đoạn ấy, Việt Nam vào chung kết 11 lần và toàn thua trước người Thái, với chỉ ba set thắng. Nữ Thái Lan đang đứng thứ 12 trên bảng Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), hơn Việt Nam 20 bậc.
Đến SEA Games cuối năm nay, bóng chuyền nữ Việt Nam được giao chỉ tiêu giành HC vàng. Nhân sự kiện ra mắt nhà tài trợ đội tuyển vào sáng nay 6/5 tại Hà Nội, đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV), HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy đều đánh giá đây là mục tiêu khó nhằn. Thái Lan chắc chắn sẽ cử đội hình mạnh nhất để bảo vệ thành tích.

Trần Thị Thanh Thúy (số 3) mừng trong trận Việt Nam thắng Bỉ 3-1 để giành HC đồng giải bóng chuyền nữ FIVB Challenger Cup 2024, tại Philippines vào ngày 7/7/2024. Ảnh: FIVB
“Áp lực rất lớn”, HLV Tuấn Kiệt nói. “Tôi cũng mất ăn mất ngủ, nhưng hy vọng lấy áp lực làm động lực để đạt mục tiêu đề ra”.
Thanh Thúy đặt niềm tin vào các đồng đội và ban huấn luyện. “Đó là thử thách lớn, nhưng tôi rất tin tưởng các HLV sẽ đưa ra chiến thuật hợp lý để thi đấu tốt”, chủ công sinh năm 1997 cho biết.
Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường đánh giá bản chất của thể thao đỉnh cao là áp lực và vượt qua chính mình. “Không đặt ra vấn đề thì không thể có thành tích. Thể thao đôi lúc chỉ cần một khoảnh khắc cũng có thể giành vinh quang”, ông Trường nói. “Chúng tôi muốn xây dựng tư tưởng để ban huấn luyện và VĐV xác định sớm, rồi coi sức ép là động lực để phấn đấu”.
Theo ông Trường, VFV không tự nhiên đặt ra mục tiêu, mà đã đánh giá thực tế thành tích thời gian qua của đội tuyển. Từ 2023, tập thể dưới trướng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt liên tục gặt hái thành công. Với tên Sport Center 1, đội tuyển vô địch giải các CLB nữ châu Á 2023 qua đó giành vé dự giải CLB thế giới. Sau đó, đội đứng thứ tư giải vô địch châu Á 2023, rồi lần đầu đứng thứ tư tại ASIAD 19 ở Trung Quốc.
Tại giải châu Á AVC Challenge, Việt Nam vô địch hai năm liền 2023 và 2024. Đội giành vé dự giải thế giới FIVB Challenger, trong đó đứng thứ ba kỳ giải 2024 để lần đầu có vé dự giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 8 tại Thái Lan.
Lực lượng được cọ xát liên tục đang vào độ chín gồm chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Tuyền, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, phụ công Trần Thị Bích Thủy hay chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh. Đây đều là những cái tên có cơ hội cọ xát ở nước ngoài, hoặc nằm trong tầm ngắm của các đội ở Hàn Quốc, Thái Lan.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (áo vàng giữa) chỉ đạo trong trận Việt Nam thắng Indonesia 3-2 ở bán kết bóng chuyền nữ SEA Games 32, tại Campuchia ngày 13/5/2023. Ảnh: Đức Đồng
Từ ngày 15/4 đến tháng 9, đội tập huấn giai đoạn một ở Quảng Ninh để chuẩn bị cho một loạt giải đấu. Đầu tiên là AVC Nations Cup (trước là AVC Challenge Cup) ở Hà Nội từ ngày 7/6 đến 14/6, VTV Cup tại Vĩnh Phúc (28/6-5/7), SEA V-League giai đoạn một ở Ninh Bình (25/7-27/7), và giai đoạn hai ở Thái Lan (1/8-3/8) và giải vô địch thế giới tại Thái Lan (22/8-7/9).
Từ tháng 10 đến 12, đội tuyển tập trung giai đoạn hai tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia 1 (Nhổn) để chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra từ 7/12 đến 19/12 ở Thái Lan.
Những thành công hai năm qua giúp đội tuyển có thêm nhà tài trợ đồng hành là Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ). Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết đây là lần đầu tiên đội có nhà tài trợ chính thức để thực hiện mục tiêu ở các giải. Ngoài tài chính, nhà tài trợ cam kết hỗ trợ về cơ sở vật chất, điều kiện đi thi đấu, tập huấn ở các nước có nền bóng chuyền tiên tiến trong thời gian dài.
Cam kết giữa đôi bên không đặt nặng thành tích mà tập trung tạo điều kiện tốt nhất cho VĐV. Đội cũng sẽ có những khoản thưởng nếu đạt thành tích tốt, đặc biệt là giành HC vàng SEA Games 33.
Trước đó, ông bầu Đào Hữu Hữu Huyền của CLB bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang tuyên bố thưởng 3 tỷ đồng cho HC vàng SEA Games.
Hiếu Lương