Bóng đá Indonesia có thay đổi lịch sử, cầu thủ bản địa ‘hết cửa’ chơi bóng

Bóng đá Indonesia có thay đổi lịch sử, cầu thủ bản địa ‘hết cửa’ chơi bóng

bởi

trong
Bóng đá Indonesia có thay đổi lịch sử, cầu thủ bản địa ‘hết cửa’ chơi bóng

Bóng đá Indonesia tiếp tục có những quyết định bước ngoặt – Ảnh: AFP

Giám đốc điều hành Công ty Điều hành giải đấu Indonesia, ông Ferry Paulus vừa thông báo kể từ mùa giải 2025-2026, mỗi CLB tại Super League (tên gọi mới của Giải vô địch quốc gia Liga 1) sẽ được phép đăng ký tới 11 cầu thủ nước ngoài từ bất kỳ quốc gia nào. Trong số đó, 8 người có thể ra sân cùng một lúc trong một trận đấu.

Khi công bố thông tin, ông Ferry Paulus cho biết việc tăng số lượng cầu thủ ngoại nhằm mục đích nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các CLB Indonesia khi đại diện quốc gia tham dự các giải đấu châu Á.

So với mùa giải trước, mỗi CLB chỉ được đăng ký 8 cầu thủ ngoại và được sử dụng tối đa 6 người trong một trận đấu.

Quyết định này đã tạo ra làn sóng phẫn nộ trong bóng đá “xứ vạn đảo”. Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Indonesia (APPI) đánh giá quy định 11 cầu thủ ngoại tại Super League là hoàn toàn mâu thuẫn, gây bất lợi cho cầu thủ nội và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đội tuyển quốc gia.

APPI khẳng định họ không phản đối việc có cầu thủ ngoại. Tuy nhiên họ nhấn mạnh rằng nếu không có sự cạnh tranh công bằng và hệ thống giải đấu đủ nhiều, số phận của các cầu thủ nội sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Chúng tôi vô cùng tiếc khi một quy định ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của các cầu thủ lại được đưa ra mà không có bất kỳ cuộc trao đổi, hay thảo luận nào với chính họ.

Từ một cuộc khảo sát chúng tôi đã thực hiện, phần lớn cầu thủ tại giải đấu đều bày tỏ sự phản đối với quy định này. Nó sẽ làm giảm sút nghiêm trọng thời gian thi đấu của họ, bởi hiện tại chúng ta chỉ có duy nhất một giải đấu chuyên nghiệp”, trích thông cáo chính thức từ APPI.

Tổ chức này cũng đưa ra một tính toán đáng báo động: “Nếu mỗi CLB tại Super League tận dụng tối đa suất cho 11 cầu thủ ngoại, sẽ có 198 cầu thủ nội ở Super League mất việc hoặc phải xuống chơi ở Giải Championship (tên gọi mới của Liga 2).

Và điều này đồng nghĩa sẽ có thêm 198 cầu thủ ở Championship mất việc, hoặc phải chuyển xuống chơi ở các giải nghiệp dư tại Liga 3”, thông cáo của APPI kết luận.