Hiệp hội Điền kinh Boston (BAA) sẽ nâng thành tích xét loại từ 5 đến 10 phút với VĐV đạt chuẩn qua các giải chạy có độ dốc chênh lệch lớn.
Việc siết thành tích xét loại này sẽ được áp dụng khi BAA mở cổng đăng ký cho kỳ giải Boston Marathon 2027 từ 13/9 tới đây. Theo đó, thành tích của các VĐV đạt chuẩn trên đường đua có độ dốc giảm ròng tối thiểu 457,2 mét giữa điểm xuất phát và về đích sẽ bị cộng thêm thời gian.
Thành tích đạt được trên các đường chạy có độ dốc giảm ròng sẽ được điều chỉnh như sau khi nộp cho BAA để xét duyệt:
– Các đường chạy có độ dốc giảm từ 457,2 đến 914,3 mét: Cộng thêm 5 phút vào thời gian đạt chuẩn.
– Các đường chạy có độ dốc giảm từ khoảng 914,4 đến 1828,7 mét): Cộng thêm 10 phút vào thời gian đạt chuẩn.
– Mọi thành tích lập trên đường đua có độ dốc giảm hơn 1828,8 mét sẽ không đủ điều kiện xét chuẩn.

Các runner hào hứng khi về đích tại Boston Marathon 2025. Ảnh: Boston Globe
Ví dụ, một runner đạt thành tích 3 giờ 20 phút ở một giải có đường chạy xuống dốc khoảng 500 mét. Nhưng khi runner này đăng ký xét chuẩn tham dự Boston Marathon, thông số đó sẽ được điều chỉnh thành 3 giờ 25 phút. Tương tự, nếu đạt 3 giờ 20 phút trên đường chạy có độ dốc giảm khoảng 1000 mét, thời gian sau điều chỉnh của BAA sẽ là 3 giờ 30 phút.
“Phân tích dữ liệu và kết quả từ 2022 đến nay, BAA nhận thấy các VĐV đạt chuẩn từ những đường chạy độ cao giảm ít nhất 457,2 mét thường có lợi thế đáng kể so với những người chạy trên đường có độ dốc ít thoải hơn”, thông cáo của BAA hôm ngày 19/6 có đoạn.
Với quy định mới, runner sẽ phải thay đổi cách tiếp cận khi lựa chọn giải đăng ký thi đấu để lấy thành tích xét chuẩn Boston Marathon. Trước đây, nhiều VĐV dựa vào các giải chạy có độ dốc giảm lớn để đạt thời gian nhanh hơn qua đó đạt chuẩn thành tích tham gia giải major lâu đời nhất thế giới.
Ví dụ, chuỗi giải Revel (như Revel Big Bear) được thiết kế để runner đạt thành tích nhanh, với ít nhất 1.524 mét độ dốc giảm từ xuất phát đến đích. Năm 2023, 40,5% trong số 1.828 runner dự Revel Big Bear đã đạt chuẩn Boston. Còn bây giờ, những VĐV này sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn hoặc tìm kiếm các giải đấu ít dốc hơn để tránh bị điều chỉnh thời gian.
Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đến một năm BAA siết chuẩn thành tích tham dự Boston Marathon. Tháng 9/2024, khi công bố chuẩn tham gia cho kỳ giải 2026, giải major này đã rút ngắn thêm 5 phút cho các VĐV trong nhóm tuổi 18-59.

Chuẩn thành tích của Boston Marathon cho nhóm tuổi từ 18 đến 19 từ kỳ 2026, được nâng thêm 5 phút so với thông số năm 2025.
là thành viên World Marathon Majors – hệ thống 7 giải chạy danh giá nhất hành tinh, bên cạnh các giải ở New York, Chicago, London, Berlin, Tokyo và Sydney. Boston Marathon cũng là giải chạy bộ lâu đời nhất thế giới, tổ chức thường niên vào ngày thứ Hai tuần thứ ba trong tháng Tư, bắt đầu từ năm 1897. Từ chỗ chỉ có 18 chân chạy đăng ký năm 1897, Boston Marathon hiện nay là giải đấu mơ ước của hàng triệu runner khắp thế giới. Từ năm 2015, số vận động viên tham dự Boston Marathon lên tới 30.000 người.
Kỷ lục nam của Boston hiện là 2 giờ 3 phút 2 giây do Geoffrey Mutai của Kenya lập năm 2011. Kỷ lục nữ vừa được một chân chạy Kenya khác Sharon Lokedi thiết lập ở kỳ mới nhất, với , xô đổ kỷ lục cũ tồn tại từ năm 2014 – 2 giờ 19 phút 59, thuộc về VĐV Ethiopia Buzunesh Deba.
Ở kỳ giải gần nhất, hôm 21/4 vừa qua, chân chạy Kenya John Korir vô địch nam với 2 giờ 4 phút 45 giây. Đồng hương của Korir, Sharon Lokedi về nhất nữ với 2 giờ 17 phút 22 giây.
Nhật Tảo