Brazil muốn thay Mỹ làm trung gian giải quyết xung đột Nga – Ukraine

Brazil muốn thay Mỹ làm trung gian giải quyết xung đột Nga – Ukraine

bởi

trong
Brazil muốn thay Mỹ làm trung gian giải quyết xung đột Nga – Ukraine

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump – Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Tass ngày 6-5, báo O Globo (Brazil) vừa dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết chính quyền Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đang muốn đảm nhận vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán giải quyết xung đột Nga – Ukraine, trong lúc những nỗ lực mang lại hòa bình của Mỹ vẫn chưa có kết quả.

Họ nói rằng chuyến thăm sắp tới của nhà lãnh đạo Brazil tới Matxcơva để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng được kỳ vọng sẽ thể hiện chính sách đối ngoại độc lập của Brazil.

Tờ báo này tiết lộ ông da Silva có thể sẽ đề xuất với phía Nga về việc Brazil sẵn sàng sử dụng năng lực ngoại giao của mình để hỗ trợ giải quyết xung đột Nga – Ukraine.

Theo báo O Globo, Brazil tin rằng Nhà Trắng đã không giữ lời hứa chấm dứt chiến sự Ukraine. Đây là lý do tại sao Brazil sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian. Ngoài ra Brazil nhận thấy rằng Matxcơva muốn giải quyết xung đột nhiều hơn Kiev và Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó ông Celso Amorim – cố vấn của tổng thống Brazil – thông tin Tổng thống Lula da Silva có ý định làm đại sứ hòa bình trong chuyến thăm Nga và ủng hộ các sáng kiến bắt đầu đàm phán giải quyết xung đột.

Hôm 30-4, Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng theo đuổi giải pháp hòa bình ở Ukraine và hiện có các cuộc trao đổi với Mỹ, nhưng cho rằng xung đột Nga – Ukraine quá phức tạp nên khó có thể đạt được tiến triển nhanh chóng như Washington mong muốn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump – muốn được nhớ đến là người kiến tạo hòa bình – đã nhiều lần nói rằng ông muốn chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba năm qua tại Ukraine. Tuy nhiên Washington đang tỏ ra thất vọng trước việc Matxcơva và Kiev vẫn chưa đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột.

“Tổng thống Nga vẫn cởi mở với các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột này” – người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trước báo giới.