Bức tranh kinh tế Đà Nẵng trên đường bứt tốc

Bức tranh kinh tế Đà Nẵng trên đường bứt tốc

bởi

trong

PV Thanh Niên đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh về kết quả đạt được và định hướng phát triển trong năm 2025 – dấu mốc bản lề trong kế hoạch 5 năm.

Bức tranh kinh tế Đà Nẵng trên đường bứt tốc

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh

ẢNH: HOÀNG SƠN

Chuyển mình mạnh mẽ năm cuối nhiệm kỳ

Xin chúc mừng Đảng bộ và nhân dân TP.Đà Nẵng với mức tăng trưởng GRDP quý 1/2025 đạt 11,36% – cao nhất trong 5 năm qua. Các khu vực nào đóng góp chính vào kết quả này, thưa ông?

Ông Lê Trung Chinh: Mức tăng trưởng 11,36% phản ánh nỗ lực tổng thể của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân. Công nghiệp và xây dựng tăng 17,6% nhờ chính sách điều hành linh hoạt, hiệu quả đầu tư công. Khu vực dịch vụ nhất là du lịch phục hồi mạnh, tăng 10,07% nhờ nhiều sự kiện văn hóa, giải trí tầm cỡ. Nông, lâm, thủy sản tăng 2,61% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng 10,82%, cho thấy tiêu dùng và lưu thông hàng hóa khởi sắc. Theo đó, Đà Nẵng xếp thứ 4 toàn quốc về tăng trưởng GRDP quý 1.

Với mục tiêu đón 11,9 triệu lượt khách, doanh thu 36.000 tỉ đồng năm 2025, Đà Nẵng đang tập trung vào những trụ cột nào để thúc đẩy du lịch?

TP ưu tiên xúc tiến quảng bá du lịch cả trong nước lẫn quốc tế, triển khai chương trình kích cầu bài bản và bền vững. Chúng tôi đa dạng hóa sản phẩm, phát triển trải nghiệm chuyên biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ. Du lịch xanh và chuyển đổi số được thúc đẩy nhằm tăng năng lực cạnh tranh. Hạ tầng, an ninh, môi trường du lịch cũng được đảm bảo để tạo cảm giác thân thiện, an toàn cho du khách.

TP tăng cường mở đường bay quốc tế, đặc biệt đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu và liên kết với Huế, Hội An, Tây nguyên để xây dựng các tour liên vùng hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu.

Bức tranh kinh tế Đà Nẵng trên đường bứt tốc- Ảnh 2.

Đà Nẵng tráng lệ trong đêm khai mạc (31.5) Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 dài nhất trong lịch sử

Năm 2025 là năm cuối của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Đâu là các mục tiêu ưu tiên phải hoàn thành?

TP đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% để về đích kế hoạch 5 năm và tạo đà cho giai đoạn tới. Chúng tôi thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc đất đai, quy hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, như: Làng Vân, Tổ hợp công viên Châu Á, các dự án ven biển và bán đảo Sơn Trà với tổng vốn khởi công khoảng 150.000 tỉ đồng.

TP cũng triển khai các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 136 của Quốc hội để tạo đột phá về thể chế, thu hút nguồn lực. Về hành chính, chúng tôi tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực quản lý trong mô hình chính quyền đô thị. TP tập trung phát triển du lịch chất lượng cao, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57 về phát triển KH-CN. Đây là nền tảng để tăng trưởng bền vững giai đoạn tới.

Sẵn sàng đón những động lực mới

TP đang xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế. Xin ông chia sẻ thêm về tiến độ và định hướng các dự án này?

Bức tranh kinh tế Đà Nẵng trên đường bứt tốc- Ảnh 3.

Dự án đường nối cảng Liên Chiểu – hạ tầng gắn liền với Khu thương mại tự do dự kiến về đích vào cuối năm 2025

ẢNH: HOÀNG SƠN

Khu thương mại tự do là động lực chiến lược. TP đã thành lập Tổ xây dựng chính sách để nghiên cứu cơ chế, đồng thời kiến nghị Quốc hội điều chỉnh Nghị quyết 136 với các chính sách vượt trội hơn và phù hợp với không gian phát triển của TP trong tương lai.

Với Trung tâm tài chính quốc tế, TP đề xuất Quốc hội sớm ban hành nghị quyết, cho phép thử nghiệm các cơ chế đặc thù, miễn trừ trách nhiệm để triển khai mô hình mới. TP cũng kiến nghị áp dụng ưu đãi đầu tư cao nhất cho nhà đầu tư chiến lược và đề xuất thành lập sàn chứng khoán dành riêng cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Thời điểm sáp nhập với Quảng Nam và bỏ cấp quận, huyện đang cận kề. TP đã chuẩn bị gì để vận hành bộ máy hành chính hiệu quả?

Việc tái tổ chức mô hình chính quyền là cơ hội để TP sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. TP đã triển khai Nghị quyết 136 của Quốc hội và Nghị định 170 của Chính phủ đồng bộ, đúng tiến độ. Chúng tôi thành lập tổ công tác chuyên trách, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành xây dựng đề án, hoàn thiện pháp lý, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Việc tập huấn và chuẩn bị hạ tầng bảo đảm bộ máy mới vận hành trơn tru, không gián đoạn dịch vụ công.

TP cũng chủ động xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính, phối hợp với T.Ư và tỉnh Quảng Nam chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sáp nhập. Quá trình này được thực hiện thận trọng, quyết liệt, bảo đảm sự đồng thuận xã hội và tính ổn định của hệ thống chính quyền.

Bức tranh kinh tế Đà Nẵng trên đường bứt tốc- Ảnh 4.

Dự án đường nối cảng Liên Chiểu – hạ tầng gắn liền với Khu thương mại tự do dự kiến về đích vào cuối năm 2025

ẢNH: HOÀNG SƠN

Là người đứng đầu chính quyền TP, ông muốn nhắn gửi điều gì tới đội ngũ cán bộ và cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn quan trọng này?

Tôi trân trọng cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức TP đã nỗ lực trong công cuộc chuyển đổi mô hình quản lý, chuẩn bị cho giai đoạn sáp nhập. Thời điểm này đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, kỷ luật, đổi mới sáng tạo và đoàn kết để đảm bảo vận hành thông suốt.

Với cộng đồng doanh nghiệp và người dân Đà Nẵng, năm 2025 là thời điểm quan trọng để định hình một Đà Nẵng mới năng động, sáng tạo, phát triển bền vững. Chính quyền cam kết đồng hành, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch. Tôi mong muốn sự đồng lòng, chung sức của toàn xã hội để đưa TP bứt phá mạnh mẽ, trở thành trung tâm tăng trưởng động lực không chỉ của miền Trung mà còn cả quốc gia.

Xin cảm ơn ông!