Buộc tháo dỡ công trình trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc

Buộc tháo dỡ công trình trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc

bởi

trong

Ngày 26.6, chủ đầu tư xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ, bên suối An Bình (Đài Đức Mẹ) cạnh đèo Bảo Lộc bắt đầu tháo dỡ công trình vi phạm.

Buộc tháo dỡ công trình trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc

Tháo dỡ công trình xây dựng trên đất rừng, cạnh suối An Bình đèo Bảo Lộc

ẢNH: C.T.V

Theo đó, ông Lâm Chí Tài (27 tuổi, ở Q.3,TP.HCM) bị xử phạt 50 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu của đất rừng phòng hộ trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả không quá 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu tháng 6, tại vị trí lô 1, khoảnh 1, tiểu khu 581b, khu vực suối An Bình (Đài Đức Mẹ) trên đèo Bảo Lộc diễn ra tình trạng xây dựng công trình trái phép trên đất rừng phòng hộ với diện tích 740 m2.

Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trên đất rừng phòng hộ cạnh đèo Bảo Lộc- Ảnh 2.

Phá dỡ một phần công trình xây dựng không phép trên đèo Bảo Lộc

ẢNH: C.T.V

Sau khi báo chí phản ánh vụ việc, UBND H.Đạ Huoai tổ chức đoàn kiểm tra, sau đó ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại công trình xây dựng không phép nói trên.

Ngày 26.6 ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ban hành văn bản số 7138/UBND-XD. Nội dung yêu cầu UBND các huyện, thành phố từ nay đến ngày 30.6 tiếp tục thực hiện đúng chức năng được giao công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…