
Chiếc xe tải dừng, đỗ sai quy định trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai – Ảnh: Công an cung cấp
Cục Cảnh sát giao thông cho biết Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 vừa lập biên bản xử phạt tài xế H.Đ.M. (quê Chiêm Hóa, Tuyên Quang). Anh M. bị xử lý về hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.
Theo biên bản xử phạt, khoảng 23h20 ngày 23-6, anh M. dừng xe tải ở làn khẩn cấp cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua Km52+200 (Việt Trì, Phú Thọ).
Theo nghị định 168, nam tài xế bị xử phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.
Cần làm gì khi dừng, đỗ xe trên cao tốc
Theo Cục Cảnh sát giao thông, khi lái xe trên đường cao tốc, tài xế được dừng xe trong các trường hợp:
Xe bị sự cố (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu…); tài xế gặp vấn đề về sức khỏe hoặc người trên xe bị ốm bệnh; trường hợp người lái xe không thể “kiềm chế” phải đi vệ sinh gấp (nên hãn hữu vì người lái xe trước khi vào cao tốc cần “giải tỏa” và nắm được các điểm dừng nghỉ trên tuyến).
Khi dừng xe, tài xế phải cố gắng đưa xe dừng tại làn khẩn cấp hoặc sát lề đường bên phải. Đồng thời, tài xế hoặc người trên xe phải bật đèn cảnh báo nguy hiểm, dùng biển cảnh báo đặt cách đuôi xe ít nhất 150m.
Những người trong xe cần thoát ra ngoài hộ lan phía bên phải đường, hoặc bố trí người đứng sát lề đường phía sau xe dừng ít nhất 50m để vẫy báo hiệu nguy hiểm.
Tuyệt đối không dừng, đỗ xe trên cao tốc để đi ngủ
Một số người băn khoăn về trường hợp: “Buồn ngủ thì có được dừng xe ngủ trên cao tốc hay không?”. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định đây là điều tuyệt đối không được phép.
Nguyên nhân là đường cao tốc cấm dừng dỗ xe, trừ trường hợp dừng, đúng nơi quy định hoặc trường hợp xe gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe và phải thực hiện đầy đủ các khuyến cáo về dừng xe trên đường cao tốc.
Trường hợp quá mệt mỏi, buồn ngủ tới mức không thể tiếp tục lái xe trong khi trạm dừng nghỉ hoặc lối ra cách quá xa, thì tài xế vẫn có thể dừng xe tại làn khẩn cấp và phải thực hiện đầy đủ các bước về cảnh báo.
Sau đó, cần nhanh chóng ra khu vực lề đường ngoài dải phân cách thực hiện các biện pháp: rửa mặt cho tỉnh táo; tập nhanh một vài tư thế thể dục để máu huyết lưu thông… Sau đó, khẩn trương lái xe tới trạm dừng nghỉ hoặc ra khỏi đường cao tốc.
“Tuyệt đối không được ngủ trên cabin xe hoặc mắc võng ngủ ven đường, ngủ sau xe… Cảnh sát giao thông sẽ xử lý những trường hợp cố tình hoặc lợi dụng lý do không thuyết phục để dừng, đỗ trên cao tốc”, đại diện Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo.
Ngoài ra trước khi vào đường cao tốc, lái xe cần chú ý đảm bảo sức khỏe, tỉnh táo, nghiên cứu kỹ lộ trình di chuyển, kiểm tra xe an toàn.
Dừng xe đầu kéo để ngủ trên đường cao tốc, gây tai nạn làm 2 người chết
Khoảng 2h30 ngày 19-6, tại Km40+100 cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn qua xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.
Xe khách mang biển số 15H-098.25 do tài xế P.Đ.T. (49 tuổi, trú Nam Định, xe chạy tuyến Hải Phòng – Sài Gòn) cầm lái chạy trên cao tốc hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi tông vào đuôi xe đầu kéo biển số 29H-928.77 kéo rơ moóc do ông Lê Xuân Hưng cầm lái đang dừng bên đường (trong đó một nửa xe nằm ở làn khẩn cấp).
Hậu quả, 2 người tử vong tại chỗ, 9 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.
Tại cơ quan công an, tài xế Lê Xuân Hưng khai nhận do buồn ngủ nên cho xe dừng đỗ trên cao tốc, trong đó một nửa xe nằm ở làn khẩn cấp, một nửa ở làn giữa.
Khi dừng xe, Hưng chỉ bật đèn tín hiệu phía sau rơ moóc, không đặt thiết bị cảnh báo theo quy định.