Ca Covid-19 ở Việt Nam ‘tăng nhẹ’

Ca Covid-19 ở Việt Nam ‘tăng nhẹ’

bởi

trong

Số ca Covid-19 tại Việt Nam tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, với trung bình khoảng 20 trường hợp mỗi tuần, không có ca nặng.

Sáng 14/5, Bộ Y tế thông tin về tình dịch Covid-19 sau khi Dù chưa xuất hiện ổ dịch tập trung, Bộ cảnh báo số ca nhiễm có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do việc giao lưu, đi lại đông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Việt Nam ghi nhận 148 ca mắc rải rác tại 27 tỉnh thành, không có trường hợp tử vong. TP HCM phát hiện 34 ca, tiếp sau là Hải Phòng 21, Hà Nội 19, Nghệ An 17, Bắc Ninh 14, Quảng Ninh 6, Bắc Giang và Bình Dương mỗi nơi 4 ca. Ngoài ra, 19 địa phương khác ghi nhận từ 1 đến 2 ca mỗi tỉnh.

Trên phạm vi toàn cầu, số ca mắc và tử vong do Covid-19 tiếp tục giảm. Trong 28 ngày tính đến 27/4, thế giới ghi nhận hơn 25.400 ca mắc mới, giảm gần 57%; số ca tử vong cũng giảm gần 38% so với kỳ trước đó. Brazil hiện là nước có số ca mắc cao nhất, kế đến là Anh.





Ca Covid-19 ở Việt Nam ‘tăng nhẹ’

Nhân viên y tế đang xét nghiệm Covid-19 cho người dân. Ảnh: Reuters

Tại châu Á, Thái Lan báo cáo hơn 53.600 ca mắc và 16 ca tử vong từ đầu năm đến 10/5, trong đó Bangkok ghi nhận hơn 16.700 trường hợp. Đáng chú ý, số ca mắc tại Thái Lan tăng mạnh trùng thời điểm sau Tết truyền thống, nhiều khả năng liên quan đến việc tụ tập đông người và sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16. Tuy nhiên, đa số trường hợp chỉ có triệu chứng nhẹ, Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng.

Bộ Y tế Việt Nam cho biết biến thể phụ XBB.1.16 xuất hiện từ năm 2023, có khả năng lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng gây triệu chứng nghiêm trọng hơn. WHO hiện cũng không đưa ra cảnh báo mới về Covid-19 toàn cầu.

Từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020 đến nay, Việt Nam ghi nhận hơn 11,6 triệu ca, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 43.000 người đã tử vong do bệnh này, tỷ lệ 0,4% tổng số ca nhiễm. Hồi tháng 10/2023, Chính phủ đưa Covid-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B thay vì nhóm A như trước, tức giảm cấp độ nguy hiểm và xem là bệnh thông thường như cúm.

Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh, giới chức khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông, cơ sở y tế; hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết; thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; chú trọng tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, duy trì dinh dưỡng hợp lý.

Người có biểu hiện sốt, ho, khó thở cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, theo dõi kịp thời. Các trường hợp trở về từ vùng dịch cũng nên chủ động theo dõi sức khỏe nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

Lê Nga