Số ca Covid-19 tại TP HCM giảm nhanh hai tuần nay, với 32 người mắc tuần qua, trong đó 14 trường hợp nhập viện điều trị.
“Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy thành phố đang từng bước kiểm soát hiệu quả làn sóng dịch mới sau giai đoạn gia tăng từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5”, Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói, ngày 17/6.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tuần 23 ghi nhận 69 ca mắc Covid-19 trên toàn thành phố, sang tuần thứ 24 (từ ngày 9 đến 15/6) còn 32 ca bệnh. Trước đó, ở tuần 22, thành phố có số ca mắc đạt mức cao nhất với 94 trường hợp.
Theo bác sĩ Châu, số ca Covid đang giảm nhưng ngành y tế vẫn không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch vì nguy cơ bệnh biến chứng nặng và tử vong vẫn luôn có thể xảy ra, đặc biệt ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Thời gian qua, thành phố ghi nhận liên quan đến Covid-19, trên bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền mạn tính.
Trong khi đó, tuần qua, Hà Nội ghi nhận 148 ca mắc Covid-19 mới. Như vậy, trong một tháng qua, số mắc Covid-19 được phát hiện mỗi tuần trên địa bàn thành phố vẫn duy trì ở mức cao trên dưới 150 trường hợp mỗi tuần.

Điều trị người nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần
Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân tuân thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế, đặc biệt trong bối cảnh biến chủng NB.1.8.1 vẫn đang lưu hành và chưa có nhiều dữ liệu khoa học về độc lực cũng như tốc độ lây lan. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng, tại cơ sở y tế. Rửa tay thường xuyên bằng nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn nhanh.
Hạn chế tụ tập nơi đông người nếu không cần thiết. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý. Theo dõi sức khỏe và đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh và các biến chủng mới, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục thực hiện giải trình tự gene các ca bệnh mới để đánh giá xu hướng lây lan của đang lưu hành tại thành phố cũng như khả năng xuất hiện các biến thể khác trong thời gian tới.
Kể từ khi Covid-19 xuất hiện trên thế giới vào năm 2019 đến nay, các chuyên gia cho rằng virus gây bệnh này đã liên tục biến đổi với hàng nghìn biến thể qua từng giai đoạn. Những biến thể càng mới có đặc tính càng lây lan mạnh, song mức độ độc lực được cho là nhẹ hơn thời kỳ đầu Covid-19, trong khi bệnh hiện đã trở thành thường niên, có phác đồ và thuốc điều trị, vaccine để tiêm chủng phòng ngừa.
Lê Phương