Hơn một tháng nay, người dân sống ở khu vực khóm 5, P.9, TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bỗng dưng mất đường đi lại hằng ngày khi con đường dân sinh bị rào chắn, không biển báo, không thông báo trước. Đây là con đường lâu đời, gắn với sinh kế và sinh hoạt của hàng chục hộ dân.

Người dân sống ở khu vực khóm 5, P.9, TP.Cà Mau phản ánh con đường dân sinh bị rào chắn do dự án nhà ở xã hội
ẢNH: G.B
Nguyên nhân được xác định là một phần con đường này nằm trong phạm vi đất được giao để thực hiện dự án nhà ở xã hội khóm 5. Khi thi công, dự án làm mất một đoạn đường dân sinh của các hộ dân đang sử dụng và san lấp một đoạn kênh nên hộ dân không lấy và tháo nước để phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Ông Nguyễn Văn Tưởng, một người dân bị ảnh hưởng, bức xúc: “Đường này chúng tôi đi bao nhiêu năm nay, giờ bít lại không ai thông báo gì hết. Chúng tôi lên phường thì phường nói chờ thành phố. Lên thành phố thì lại bảo phường giải quyết. Vòng qua vòng lại”.

Người dân phản ánh qua ứng dụng CaMau-G (Chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau) và được UBND TP.Cà Mau trả lời
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trước đó, ngày 22.5, UBND P.9 đã phối hợp Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị TP.Cà Mau đến làm việc với chủ đầu tư để tìm hướng giải quyết.
Tuy nhiên, qua trao đổi, đại diện công ty cho rằng việc triển khai hạ tầng kỹ thuật dự án được thực hiện theo đúng chủ trương, trong phạm vi đất được cấp thẩm quyền giao đất và cấp phép xây dựng. Việc nghiên cứu giải pháp giải quyết tạm lối đi, nguồn nước theo yêu cầu hộ dân đề nghị UBND P.9 báo cáo UBND TP.Cà Mau để xem xét, hỗ trợ các hộ dân. Được biết, tại buổi làm việc này, đại diện chủ đầu tư có ý kiến nhưng không ký vào biên bản.
Người dân tiếp tục gửi phản ánh, trong đó có đơn phản ánh qua ứng dụng CaMau-G (chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau – PV). Ngày 24.6, UBND TP.Cà Mau trả lời “đã chỉ đạo Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị phối hợp với P.9 và đơn vị thi công tạo điều kiện để người dân đi lại trong thời gian sớm nhất”.
Theo người dân, vụ việc đường dân sinh bị rào chắn đã kéo dài sang tháng thứ 2 mà vẫn chưa thấy phương án giải quyết cụ thể. “Dự án thì phải triển khai, nhưng chẳng lẽ không có phương án nào trước khi rào chắn để người dân đi lại thuận lợi? Nếu không có lối đi tạm, ít ra cũng có thông báo để dân biết, chuẩn bị. Còn giờ cứ bịt rồi… mặc kệ!”, một người dân bức xúc nói.