“Một nhóm thanh sát viên của IAEA hôm nay đã rời khỏi Iran một cách an toàn để trở về trụ sở của cơ quan này tại Vienna (Áo), sau khi ở lại Tehran trong suốt cuộc xung đột quân sự gần đây”, IAEA thông báo trên mạng xã hội X.
“Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đã nhắc lại tầm quan trọng cốt yếu của việc IAEA thảo luận với Iran về các phương thức khôi phục những hoạt động giám sát và xác minh không thể thiếu tại Iran càng sớm càng tốt”, IAEA cho biết thêm.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi tại trụ sở IAEA ở Vienna (Áo) ngày 23.6
Ảnh: Reuters
Iran chính thức ngừng hợp tác với IAEA vào ngày 2.7 sau khi các nhà lập pháp Iran ngày 25.6 đã bỏ phiếu thông qua dự luật đình chỉ hợp tác với cơ quan của Liên Hiệp Quốc này.
Luật nói trên nhằm “bảo đảm hỗ trợ đầy đủ cho các quyền vốn có của Cộng hòa Hồi giáo Iran” theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, đặc biệt tập trung vào việc làm giàu uranium, theo truyền thông Iran.
Việc Iran đình chỉ hợp tác với IAEA diễn ra sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel vào tháng trước, chứng kiến các cuộc tấn công chưa từng có của Israel và Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran và làm gia tăng căng thẳng giữa Tehran và IAEA.
Washington, vốn đã gây sức ép buộc Tehran nối lại các cuộc đàm phán bị gián đoạn do hành động quân sự của Israel vào ngày 13.6, đã chỉ trích Iran vì quyết định dừng hợp tác với IAEA, gọi điều đó là “không thể chấp nhận được”, theo AFP.