Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, các công ty Mỹ đột ngột bị cấm hợp tác với Huawei, khiến hãng không còn quyền truy cập vào Google Play Store và Google Mobile Services, dẫn đến một cú sốc cho Huawei. Điều này buộc Huawei phải tạo ra một hệ sinh thái riêng để thay thế Android mang tên HarmonyOS.

Thị phần Android có thể sụt giảm mạnh nếu các thương hiệu smartphone lớn Trung Quốc quay lưng
ẢNH: REUTERS
HarmonyOS không chỉ đơn thuần là một phiên bản Android được điều chỉnh mà đã được Huawei loại bỏ hoàn toàn khả năng tương thích với các ứng dụng Android trong các phiên bản mới nhất, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ.
Dường như rút ra bài học này, các nhà sản xuất smartphone lớn của Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, vivo và OnePlus đang cảm thấy lo lắng và lên “Kế hoạch B” để tránh rơi vào tình trạng tương tự như Huawei. Các tin đồn cho biết Xiaomi, Oppo, vivo và OnePlus đang xem xét việc phát triển một hệ sinh thái Android riêng không có Google, không phụ thuộc vào hệ sinh thái của gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Một số thông tin cho biết HyperOS 3 sắp ra mắt của Xiaomi có thể là nền tảng cho kế hoạch này.
Nhiều dấu hỏi đặt ra nếu các thương hiệu smartphone Trung Quốc rời bỏ Android
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn mơ hồ. Các thương hiệu này sẽ hợp tác đến mức nào? Liệu đây có phải là một nỗ lực thống nhất hay chỉ là chia sẻ một số thành phần? Với kinh nghiệm của mình, Huawei sẽ đóng vai trò gì trong quá trình này? Họ có thể áp dụng công nghệ của Huawei như Ark Compiler hay Petal Maps, hay sẽ thử nghiệm những giải pháp khác?
Tòa án Mỹ buộc Google ‘mở’ cửa hàng Android cho các đối thủ cạnh tranh
Được biết, các thương hiệu Trung Quốc nói trên không hề nhỏ bé. Theo thống kê đầu năm nay, Xiaomi dẫn đầu thị trường Trung Quốc, với Huawei, Oppo và vivo bám sát phía sau. Cùng nhau, họ chiếm khoảng 2/3 tổng số điện thoại bán ra tại Trung Quốc. Mặc dù Huawei đã mất vị thế toàn cầu, nhưng Xiaomi, vivo và Oppo vẫn nằm trong Top 5 nhà sản xuất smartphone trên thế giới khi bán hàng triệu sản phẩm.
Nếu những công ty này bắt đầu phát triển điện thoại toàn cầu mà không cài đặt sẵn các ứng dụng và dịch vụ của Google, có thể tạo ra một sự thay đổi lớn trong thị trường di động và mở ra nhiều lựa chọn mới cho người tiêu dùng.