Các trường ĐH Mỹ tích cực hợp tác với chính phủ cũng khó thoát khủng hoảng

Các trường ĐH Mỹ tích cực hợp tác với chính phủ cũng khó thoát khủng hoảng

bởi

trong

Trong cuộc tiếp xúc với truyền thông trong ngày 28/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhấn mạnh: “Harvard cần hiểu rằng chúng tôi không hề muốn làm điều gì gây ảnh hưởng tiêu cực tới họ. Họ đang tự làm hại chính mình. Chính họ chọn cách đối đầu.

Đại học Columbia cũng có những vấn đề tương tự như Harvard, họ cũng có nhóm sinh viên mang tư tưởng cực đoan, phân biệt chủng tộc.

Nhưng ít nhất, Đại học Columbia đang hợp tác với chính quyền để giải quyết vấn đề. Còn Harvard thì muốn thể hiện mình thông minh và cuối cùng lại đang rơi vào tình trạng “tơi tả””.

Dù vậy, mới đây, chính phủ Mỹ đã đe dọa rút công nhận đối với Đại học Columbia vì trường từng không bảo vệ sinh viên khỏi những động thái cực đoan, bạo lực ngay trong khuôn viên trường.

Các trường ĐH Mỹ tích cực hợp tác với chính phủ cũng khó thoát khủng hoảng

Khuôn viên Đại học Columbia (Ảnh: Straits Times).

Ngày 4/6 (theo giờ Mỹ), chính phủ Mỹ tuyên bố sẽ xem xét rút công nhận đối với Đại học Columbia. Đe dọa này đặt Đại học Columbia đứng trước nguy cơ mất hết nguồn tài trợ liên bang cũng như uy tín học thuật của trường, dù Đại học Columbia vốn là một trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Động thái này cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ vẫn đang tiếp tục quyết liệt siết chặt kiểm soát đối với nhiều trường đại học danh tiếng của xứ cờ hoa.

Ngày 5/6, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ – bà Linda McMahon – viết trên tài khoản mạng xã hội chính thức: “Đại học Columbia đã ngoảnh mặt làm ngơ khi một bộ phận sinh viên bị quấy rối bởi những nhóm sinh viên có quan điểm khác biệt. Như vậy, trường đã vi phạm điều luật liên bang về quy định cấm triệt để vấn nạn phân biệt đối xử xảy ra trong các tổ chức nhận tài trợ từ chính phủ”.

Trong văn bản cảnh cáo do Bộ Giáo dục Mỹ gửi tới Đại học Columbia trong ngày 4/6, nhà chức trách đánh giá lãnh đạo Đại học Columbia đã thể hiện thái độ thờ ơ có chủ đích, đối với các hành vi quấy rối xảy ra ngay trong khuôn viên trường. Thái độ này bị cho là “thiếu đạo đức và trái pháp luật”.

Bộ Giáo dục Mỹ cho biết họ đã thông báo với tổ chức kiểm định giáo dục đại học về vấn đề này và cho rằng Columbia không đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định.

Nếu bị rút công nhận kiểm định, Columbia sẽ mất quyền tiếp cận tiền hỗ trợ từ chính quyền liên bang. Sinh viên của trường cũng sẽ không đủ điều kiện nhận học bổng hoặc vay tiền từ các chương trình hỗ trợ sinh viên do nhà chức trách tiến hành.

Trước đó, chính phủ Mỹ đã đóng băng 400 triệu USD tiền tài trợ dành cho Columbia, khiến Đại học Columbia ngay lập tức đưa ra hàng loạt cam kết với nhà chức trách. Sau tuyên bố của Bộ trưởng Giáo dục Mỹ mới đây, Columbia tiếp tục cam kết sẽ thực hiện các động thái mạnh mẽ hơn nữa.

Làn sóng biểu tình tại Columbia từng khiến các lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục của Mỹ phải ra điều trần trước Quốc hội Mỹ. Cựu hiệu trưởng Columbia – bà Minouche Shafik – đã từ chức vào tháng 8/2024 do áp lực từ những tranh cãi xoay quanh cách trường xử lý các cuộc biểu tình.

Nhiều đại học muốn giúp Harvard trong cuộc chiến pháp lý với chính phủ Mỹ

Ngày 6/6 (theo giờ Mỹ), 18 trường đại học hàng đầu tại Mỹ, trong đó có Princeton, MIT, Caltech và Johns Hopkins, đã đề nghị tòa án liên bang cho phép đệ trình lập luận pháp lý nhằm ủng hộ Harvard.

Những đệ trình này nhằm giúp Harvard gia tăng sức nặng của các lập luận pháp lý trong vụ kiện với chính phủ Mỹ. Vụ kiện hiện xoay quanh các vấn đề về việc đóng băng tiền tài trợ, tước quyền tuyển sinh viên quốc tế, cũng như việc sinh viên và học giả của Harvard sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong vòng 6 tháng tới.

Các trường ĐH Mỹ tích cực hợp tác với chính phủ cũng khó thoát khủng hoảng - 2

Khuôn viên Đại học Harvard (Ảnh: Straits Times).

Trong hồ sơ gửi lên tòa án liên bang tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Mỹ – nơi Harvard đã gửi loạt đơn kiện – 18 trường đại học của Mỹ cho biết họ cũng từng nhận được hàng triệu USD tiền tài trợ từ chính phủ Mỹ, để thực hiện các công trình nghiên cứu góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, bảo vệ an ninh quốc gia, gia tăng phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Dù vậy, hàng loạt trường đại học danh tiếng hàng đầu nước Mỹ như Princeton, Cornell, Northwestern và Columbia… hiện đã bị chính phủ Mỹ tạm dừng, cắt giảm hoặc xem xét lại việc tiếp tục cấp tiền tài trợ.

Các trường đại học đồng ký tên trong đệ trình gửi ra tòa cho rằng việc cắt giảm ngân sách tài trợ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, làm gián đoạn các nghiên cứu, khiến những thành quả đã có bị đe dọa nghiêm trọng.

Ngoài ra, sự nghiệp nghiên cứu của các nhà khoa học đang bị ảnh hưởng nặng nề. Các nhà đầu tư tài trợ cho các trường đại học cũng đang nản lòng.

Những động thái mà chính phủ Mỹ đang tiến hành với các trường đại học của Mỹ là để thúc đẩy những thay đổi sâu rộng trong hệ thống giáo dục đại học tại Mỹ, bắt đầu từ các trường đại học “tinh hoa” của nước này.

Hiện tại, chính quyền của một số bang, đứng đầu là bang Massachusetts – nơi có Đại học Harvard – cũng đã đề nghị được tham gia đệ trình lập luận pháp lý để bảo vệ Harvard trước tòa.