Cách chọn kính phù hợp khuôn mặt

Cách chọn kính phù hợp khuôn mặt

bởi

trong

Một khảo sát cho thấy đeo kính giúp bạn hấp dẫn hơn 75% trong mắt người khác giới, nhất là vào mùa hè ai cũng muốn sở hữu một chiếc kính râm sành điệu đi biển.

Có 6 dáng mặt cơ bản: mặt chữ nhật (oblong), mặt trái xoan (oval), mặt trái tim (heart), mặt vuông (square), mặt tròn (round) và mặt kim cương (diamond).

Trước khi đi mua, cần xác định bạn thuộc dáng mặt nào.

Đừng chỉ nhìn qua gương một cách cảm tính. Hãy dùng thước dây để đo chính xác các tỷ lệ trên khuôn mặt. Khi đo, nhớ giữ thước thẳng, không đi theo đường cong gương mặt và ghi lại các số đo chiều rộng trán, gò má, xương hàm và chiều dài khuôn mặt. Hãy lấy điểm rộng và xa nhất của từng phần.





Cách chọn kính phù hợp khuôn mặt

Lấy điểm rộng và xa nhất của chiều rộng trán, chiều rộng gò má, chiều rộng xương hàm và chiều dài mặt. Ảnh: Brightside

Cụ thể, chọn kính cho từng khuôn mặt:

Mặt chữ nhật





- 1

Là khuôn mặt dài hơn chiều rộng. Trán, gò má và hàm gần bằng nhau về độ rộng. Nên đeo gọng kính lớn, bản rộng với đường nét rõ ràng.

Mặt trái tim





- 2

Đây là khuôn mặt có hàm nhọn, gò má rộng, trán rộng hơn cả. Nên đeo kính có đường hướng xuống giúp tôn lên đường viền hàm, ví dụ như kiểu phi công (Aviator), kính không gọng (rimless) cũng là lựa chọn tốt vì không làm phần trên khuôn mặt trông quá to.

Mặt vuông





- 3

Chiều dài khuôn mặt và khoảng cách giữa hai gò má gần bằng nhau. Trán, gò má và hàm có độ rộng tương đương. Nên đeo gọng kính hình oval hẹp hoặc hình chữ nhật với cạnh bo tròn.

Mặt trái xoan





- 4

Có khuôn mặt dài hơn chiều rộng, trán hơi rộng hơn hàm. Nên đeo gọng kính có phần trên dày hơn phần dưới.

Mặt tròn





- 5

Là khuôn mặt có chiều dài gần bằng chiều rộng, trán và hàm nhỏ hơn nhưng cân đối. Nên đeo gọng kính hình vuông hoặc chữ nhật với góc cạnh rõ nét.

Mặt kim cương





- 6

Là khuôn mặt có gò má rộng, cằm nhọn, trán hẹp hơn một chút. Nên đeo gọng kính có cạnh bo tròn, không nên rộng hơn gò má.

Các chuyên gia khuyên nên đi mua kính một mình, thay vì theo nhóm để tránh bị rối. Tuy nhiên, chụp ảnh selfie rồi gửi cho hội bạn thân thì hoàn toàn ổn.

Nếu bạn không muốn kính che mất lông mày, lý tưởng nhất nên chọn loại có phần trên đi theo đường xương chân mày và nằm dưới lông mày một chút. Về màu sắc, nguyên tắc chung là tạo sự tương phản. Tuy nhiên, nếu bạn mới bắt đầu đeo kính, hãy chọn loại cổ điển như gọng oval mảnh hoặc gọng vuông mềm bằng nhựa acetate màu đen hoặc vân đồi mồi.

Nếu chỉ bị cận nhẹ, bạn có thể chọn bất kỳ kiểu dáng, kích cỡ nào. Nhưng với độ cận cao, nên chọn kính nhỏ với gọng dày để hỗ trợ tốt hơn cho tròng.

Giống như quần áo, kính mắt thể hiện gu thẩm mỹ cá nhân. Một cặp kính đẹp, đơn giản là cặp kính khiến bạn thấy vui.

“Kính không chỉ là thứ giúp bạn nhìn rõ, nó thể hiện bạn muốn người khác nhìn mình như thế nào. Nếu chọn được kính vừa đẹp vừa hợp gu, bạn đã thực sự thành công”, George Lee, chuyên gia kính mắt có nhiều năm kinh nghiệm tại thương hiệu kính nổi tiếng Oliver Peoples nói.

Bảo Nhiên (Theo Brightside)