Cách DNSE thu hút khách hàng gen Z

Cách DNSE thu hút khách hàng gen Z

bởi

trong

Với ứng dụng thân thiện, dễ dùng, đi kèm các tính năng “đơn giản hóa đầu tư”, DNSE đang trở thành “cửa ngõ” đầu tư chứng khoán quen thuộc với giới trẻ.

Nguyễn Quốc Đạt, sinh viên năm cuối ngành Marketing tại một trường đại học ở TP HCM biết về chứng khoán nhờ xem clip ngắn trên TikTok. “Lúc mới tìm hiểu về chứng khoán, mình thấy toàn là biểu đồ xanh đỏ, mấy từ chuyên ngành như “vào lệnh”, “bắt đáy”… nghe phức tạp vô cùng mà cũng không biết bắt đầu từ đâu”, Đạt nhớ lại.

Một lần lướt Facebook, Đạt tình cờ thấy bài đăng từ fanpage “Bò và Gấu” – kênh tài chính dành riêng cho người trẻ được xây dựng bởi DNSE và ngay lập tức bị thu hút bởi cách công ty chứng khoán này kết nối lĩnh vực đầu tư với giới trẻ bằng nội dung “bắt trend” dễ hiểu. Sau một thời gian, Đạt quyết định tải ứng dụng Entrade X về dùng thử.

“Đăng ký nhanh, xác minh online chưa tới 3 phút. Giao diện dễ dùng, không bị “ngợp” như mấy app khác”, Đạt nhận xét. Sau một hồi khám phá tính năng, anh nạp thử 500.000 đồng vào tài khoản. “Lệnh khớp sau vài giây. Cảm giác tự tay bấm mua cổ phiếu đầu tiên khá thú vị. Đầu tư giúp mình chủ động kiểm soát tiền, khác hẳn kiểu gửi tiết kiệm”, anh nói.





Cách DNSE thu hút khách hàng gen Z

Fanpage Bò và Gấu mang đến thông tin chứng khoán vui, gần gũi với giới trẻ qua hình thức tranh comics. Ảnh chụp màn hình

Giống như Đạt, Vũ Mai Anh, nhân viên văn phòng 26 tuổi ở Hà Nội từng nghĩ đầu tư là “chuyện của dân tài chính”. Nhưng sau khi thử giao dịch trên DNSE, Mai Anh không chỉ duy trì thói quen đầu tư mỗi tháng một triệu đồng mà còn rủ thêm nhóm bạn thân cùng “chơi chung danh mục”.

“Điều mình thích nhất là website của DNSE có mục “học đầu tư” với các bài viết đơn giản, dễ hiểu. App EntradeX cũng trực quan, có thống kê tỷ trọng danh mục rõ ràng, tính năng Ensa hỗ trợ rất tốt cho F0 như mình”, cô nói. Giờ đây, kiểm tra danh mục đầu tư qua DNSE đã trở thành thói quen buổi tối của Mai Anh, song song với việc lướt Facebook hay Tiktok.

Gen Z – những người sinh từ khoảng 1995 đến 2010 – đang trở thành lực lượng đáng chú ý trên thị trường tài chính. Thống kê từ công ty chứng khoán DNSE cho biết, tính đến hết Quý 2/2025, DNSE sở hữu 1,2 triệu tài khoản chứng khoán, trong đó tài khoản GenZ chiếm 31,5% Riêng trong năm 2024, số tài khoản mới từ nhóm này tăng 22% so với 2023, một mức tăng đáng kể trong ngành tài chính.

Giải thích về xu hướng này, chuyên gia của DNSE nhận định, Gen Z không tiếp cận đầu tư theo cách truyền thống như đến công ty chứng khoán mở tài khoản, mà thông qua điện thoại thông minh, các app fintech thân thiện và nội dung ngắn gọn, hấp dẫn. Chính vì vậy, việc tạo ra một nền tảng “nói được ngôn ngữ của Gen Z” là mục tiêu chiến lược mà DNSE kiên định theo đuổi.

Để hiện thực hóa chiến lược này, DNSE đã xây dựng ứng dụng đầu tư “cá nhân hóa”, hướng đến trải nghiệm “của người mới, cho người mới”. Cụ thể, trợ lý ảo Ensa hỗ trợ người dùng tra cứu cổ phiếu, giải thích thuật ngữ, gợi ý danh mục theo khẩu vị rủi ro và đặt lệnh tự động tối ưu giá. Các tính năng như cảnh báo chốt lời, cắt lỗ, thống kê danh mục hay bộ lọc “Ý tưởng đầu tư” cũng giúp người mới có thêm công cụ quản trị rủi ro hiệu quả, kể cả khi chưa có kinh nghiệm.





Bảng giá Gen Z được DNSE thiết kế với giao diện tinh gọn, dễ sử dụng và tìm kiếm thông tin. Ảnh: DNSE

Bảng giá Gen Z được DNSE thiết kế với giao diện tinh gọn, dễ sử dụng và tìm kiếm thông tin. Ảnh: DNSE

Đáng chú ý, công ty chứng khoán này mới đây đã ra mắt bảng giá chứng khoán phiên bản Gen Z. Khác với bảng giá truyền thống nhiều thông số kỹ thuật, phiên bản mới chỉ hiển thị 5 trường thông tin gồm: giá khớp, % tăng giảm theo từng khung thời gian, tổng khối lượng và biểu đồ mua – bán. Giao diện tinh gọn, sử dụng màu sắc dịu mắt và biểu đồ tương tác, giúp người dùng dễ theo dõi, tránh quá tải thông tin, phù hợp với thói quen “lướt nhanh – xem gọn” của người trẻ. Bên cạnh đó, bảng giá cũng tích hợp các tính năng hỗ trợ miễn phí như trợ lý ảo Ensa, gợi ý cổ phiếu cá nhân hóa, giải thích thuật ngữ và phân tích xu hướng ngay trên giao diện.

Ngoài các tính năng “đơn giản hóa đầu tư”, DNSE còn xây dựng hệ sinh thái nội dung và cộng đồng xoay quanh giới trẻ. Fanpage “Bò và Gấu” và kênh Youtube “Học viện Bò và Gấu” thu hút hàng triệu lượt xem nhờ phương thức thể hiện bắt trend, nội dung tài chính dễ hiểu. Công ty cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tương tác như cuộc thi mô phỏng giao dịch, workshop đầu tư cơ bản, tạo sân chơi và môi trường học hỏi dành cho cộng đồng Gen Z yêu thích đầu tư.

“Gen Z lớn lên cùng công nghệ, nên họ kỳ vọng mọi sản phẩm tài chính phải “mobile-first”, dễ thao tác, minh bạch và mang tính cá nhân hóa. Ai làm được điều đó sẽ chiếm được lòng tin của họ”, chuyên gia DNSE nhận định.

Với chiến lược cá nhân hóa toàn diện, từ giao diện, tính năng đến nội dung, DNSE đang đưa đầu tư trở thành một phần trong thói quen sống của người trẻ. Trong tương lai, công ty dự kiến tiếp tục nâng cấp nền tảng AI, nhằm cá nhân hóa sâu hơn theo độ tuổi, mức độ rủi ro và mục tiêu tài chính của từng người dùng.

Minh Ngọc