Cách giám sát ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

Cách giám sát ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

bởi

trong
Cách giám sát ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia

Các tùy viên quân sự và quan sát viên quốc tế đến thăm tỉnh Preah Vihear (Campuchia) ngày 30-7 – Ảnh: PHNOM PENH POST

Theo báo Khmer Times, phái đoàn này do Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia Rath Dararath dẫn đầu.

Chia sẻ trong buổi giám sát trực tiếp, Thiếu tướng Campuchia Chan Sopheaktra cho biết quân đội nước này đang nghiêm túc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, phía Campuchia cáo buộc Thái Lan đã hai lần vi phạm lệnh ngừng bắn kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực.

Trước đó vào ngày 29-7, Malaysia, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện nay, đã đóng một vai trò quan trọng và chủ động khi cử phái đoàn cấp cao đến Campuchia.

Phía Campuchia cho biết Malaysia đã triển khai hai nhóm giám sát, một nhóm đóng tại Campuchia và nhóm còn lại đóng tại Thái Lan. Các hoạt động giám sát bắt đầu từ ngày 30-7.

Mỗi nhóm do các tùy viên quân sự cấp cao của Malaysia thường trú tại các quốc gia tương ứng dẫn đầu.

Mục tiêu của các đoàn giám sát là đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được hồi đầu tuần, theo Khmer Times.

Theo đó, các nhóm giám sát này đóng vai trò như một phần của cơ chế giám sát ngừng bắn mới được thiết lập để xác minh việc tuân thủ và xây dựng lòng tin lẫn nhau.

Cùng ngày 30-7, quân đội Thái Lan cho biết có kế hoạch mời các nhà ngoại giao quốc tế đến chứng kiến thiệt hại do pháo kích từ phía Campuchia nhằm vào dân thường nước này, theo The Nation (Thái Lan).

Ông Winthai Suvaree – người phát ngôn của quân đội Hoàng gia Thái Lan – cho hay Bangkok đã nhận thông tin về việc Campuchia cho phép các tùy viên quân sự quốc tế đến xem xét khu vực xung đột.

“Phía Thái Lan cũng có kế hoạch tổ chức các hoạt động tương tự. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không tạo ra hình ảnh sai lệch hay hời hợt”, ông Winthai nhấn mạnh.

Theo ông Winthai, mục tiêu của Bangkok khi tổ chức các hoạt động này là truyền tải sự thật về mức độ thiệt hại đến cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự tàn phá đối với cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm nhà ở, trường học và bệnh viện.

Trước đó vào ngày 28-7, Thái Lan và Campuchia đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn vô điều kiện bắt đầu từ 0h ngày 29-7 (giờ địa phương), nhằm kết thúc cuộc giao tranh biên giới bùng phát từ hôm 24-7.