
Người dân thực hành sử dụng bình chữa cháy tại buổi hướng dẫn PCCC của Công an TP.Đà Nẵng ngày 7.10, hoạt động trong chương trình Tháng hành động PCCC toàn dân (tháng 10)
Ảnh: HUY ĐẠT
Tình trạng 2: Nạn nhân có tổn thương trầy xước phần mềm hoặc kèm gãy rạn nứt xương, có thể gồm hoảng loạn tâm lý. Làm như trên, nạn nhân bớt hoảng loạn sẽ dễ phối hợp để sơ cứu hơn. Xử lý vết thương hở bằng cách rửa sơ với nước sạch, dùng băng keo y tế cá nhân cho vết trầy xước nhỏ hoặc dùng băng thun, vải có độ thu băng bó cầm máu nếu có chảy máu lớn hơn. Nếu nghi ngờ gãy rạn nứt xương, cần cố định vùng bị gãy rạn bằng nẹp/vật cứng thẳng hoặc nẹp bó vào cơ thể tùy vị trí, hạn chế di chuyển, cử động để tránh vết xương gãy rạn di lệch, cắt vào mạch máu bên trong gây chảy máu nguy hiểm hơn.
Tình trạng 3: Nạn nhân bị bỏng. Dùng nước vòi/nước chai xối nhẹ vào vết bỏng trong vòng 10 – 20 phút tùy theo độ bỏng. Gỡ bỏ trang sức, quần áo vị trí bỏng nếu có thể để tránh chúng dính bám chặt vào da gây mất da sau đó. Dùng nilon, màng bọc thức ăn quấn nhẹ quanh vết bỏng để hạn chế nhiễm trùng thêm, nhanh chóng đưa nạn nhân vào viện.
Tình trạng 4: Nạn nhân bất tỉnh vì khí độc, vì ngạt nhưng còn thở đều đặn, bình thường. Lăn nạn nhân về tư thế nằm nghiêng để dịch chất ói ra không tràn vào đường thở gây tắc thở, đảm bảo tư thế nằm nghiêng cổ nạn nhân mở rộng tránh lưỡi rũ mềm chắn đường thở.
Tình trạng 5: Nạn nhân có biểu hiện thở bất thường, thở ngáp cá, có thể kèm co giật bất định, hoặc ngưng thở, cần đưa họ nằm sàn cứng, lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi (CPR) gồm 30 lần ép tim ngoài lồng ngực: dùng cườm bàn tay để giữa ngực (vị trí giữa 2 lá phổi, giữa 2 núm vú) với lực ép 5 – 6 cm hoặc ép sâu 1/3 chiều dày lồng ngực, nhịp 100 – 120 nhịp/phút, và sau 30 lần là 2 hơi thổi oxy/thổi ngạt vào miệng hoặc mũi nạn nhân. Làm chu trình CPR 30-2 liên tục không ngừng cho đến khi nạn nhân được lực lượng chuyên môn hỗ trợ thêm hoặc khi nạn nhân có dấu hiệu tự thở được, ho, tỉnh dậy thì cho họ nằm nghiêng tư thế hồi phục trong khi chờ xe cấp cứu đến. Cách làm CPR được hướng dẫn trên app miễn phí Sơ cấp cứu và YouTube Survival Skills Vietnam cũng như nhiều nguồn khác.