
Đầu tiên phải đánh giá chính xác nền Khoa học cơ bản và Giáo dục của mình thực chất đang đứng ở đâu trong thang điểm toàn cầu. Sau đó lên kế hoạch khả thi để cải thiện một cách thực chất về top 30, top 20, top 10 thế giới Khoa học và Giáo dục, vì đây mới là cốt lõi khởi nguồn kiến tạo nên một nước phát triển và bền vững. Sẽ mất 20-50 năm cho quá trình này, không thể sớm hơn hay đi tắt được, phải phát triển bài bản.
Hiện tại nhiệm vụ khả thi là chuyển đổi số toàn diện nền tảng xã hội, điều này sẽ mất 5-10 năm, đủ tạo động lực và giữ đà tăng trưởng. Việc này bắt buộc phải thuê chuyên gia nước ngoài, từng có kinh nghiệm vị trí đứng đầu tập đoàn công nghệ đa quốc gia làm tư vấn. Ta đang cố làm hạ tầng giống họ nên không thể theo cách làm cũ, thủ công chắp vá được. Đây là căn bệnh cố hữu của người Việt hay gốc Việt.
Điều quan trọng lúc này có mua công nghệ cao về cũng không hấp thụ được mà phải xong chuyển đổi số và chờ Khoa học cơ bản & Giáo dục có bước tiến rõ rệt.