Ngày 19/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ để đem cầm cố, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng.
Hai bị can bị khởi tố gồm Phạm Đình Thế (SN 1991), trú xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, và Trần Đình Hào (SN 1992), trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ. Cả hai đều bị tạm giam để phục vụ điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng Trần Đình Hào và Phạm Đình Thế tại cơ quan Công an (Ảnh: Phạm Thủy).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu lợi dụng kẽ hở trong thủ tục cho thuê ô tô tự lái để thực hiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng này thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang tên mình, rồi cầm cố tại các cơ sở cầm đồ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Ngày 2/6, Tổ địa bàn số 3 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệt phá thành công chuyên án. Quá trình điều tra ban đầu xác định, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, Phạm Đình Thế đã nhờ Hào cầm cố chiếc xe tải chở keo thuê nhưng không được. Cả 2 sau đó nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách làm giả giấy tờ xe.
Giữa tháng 5, Thế và Hào đến cơ sở cho thuê xe tự lái “T.V” tại thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên) do anh M. làm chủ, thuê xe Hyundai Kona biển kiểm soát 37K-313… với giá 16 triệu đồng/tháng.
Sau khi nhận xe, cả 2 đặt làm giấy tờ giả mang tên Phạm Đình Thế, rồi đưa đi cầm cố tại một cơ sở cầm đồ ở xã Đồng Văn (huyện Tân Kỳ), chiếm đoạt 150 triệu đồng.
Bằng các thủ đoạn trên, Phạm Đình Thế thuê tổng cộng 6 ô tô tại nhiều địa điểm khác nhau rồi làm giả giấy tờ của 2 xe để đem cầm cố, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng. Trong khi đó, Trần Đình Hào thuê 5 ô tô rồi làm giả giấy tờ 2 xe để cầm cố, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Đình Hào và Phạm Đình Thế cùng số tang vật tại cơ quan Công an (Ảnh: Phạm Thúy)
Sau khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, xác lập chuyên án để đấu tranh. Các trinh sát đã phối hợp chặt chẽ, lần theo dấu vết giao dịch cầm cố, xác định và bắt giữ hai đối tượng.
Vụ án đang được điều tra, mở rộng để thu hồi tài sản và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Việc phát hiện, triệt phá chuyên án cũng góp phần cảnh giác cho các chủ xe tự lái, cơ sở cầm đồ trong việc kiểm tra, xác minh giấy tờ phương tiện, tránh những tổn thất không đáng có.