‘Cảm ơn các bác sĩ đã cho tụi nhỏ được sống!’

‘Cảm ơn các bác sĩ đã cho tụi nhỏ được sống!’

bởi

trong
‘Cảm ơn các bác sĩ đã cho tụi nhỏ được sống!’

Các y bác sĩ và gia đình bệnh nhi tại lễ kỷ niệm 20 năm ghép gan của Bệnh viện Nhi đồng 2- Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 29-4, nhiều cháu bé được ghép gan, nhiều bác sĩ tham gia vào ê kíp ghép gan từ trước đến nay như GS Trần Đông A, Bệnh viện Nhi đồng, GS Raymond Reding, viện trưởng Saint- Luc, Vương Quốc Bỉ… đã tham dự lễ kỷ niệm 20 năm hành trình ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Nghe con gọi, sống lại lần nữa

Anh Lê Chí Trung, 34 tuổi, thay mặt nhiều bậc cha mẹ có con được ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bày tỏ sự cảm ơn đối với các bác sĩ.

Theo anh Trung, các bác sĩ không chỉ là những người giỏi chuyên môn mà còn đưa các bậc cha mẹ từ tuyệt vọng, hy vọng đến có niềm tin.

“Nghe một tiếng, ba ơi, mẹ ơi, chúng tôi đã rất xúc động vì có những lúc không thể tưởng tượng sẽ nghe được những tiếng này.

Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã hiến gan cho các bé. Cảm ơn các bác sĩ đã cho tụi nhỏ sự sống, và cho các bậc cha mẹ như chúng tôi sống lại được một lần nữa…”, anh Trung xúc động phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Cũng tại buổi lễ, BS.CK2 Nguyễn Hồng Vân Khánh, Bệnh viện Nhi đồng 2, đã điểm lại hành trình, những dấu mốc ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bệnh viện Nhi đồng 2 là bệnh viện đầu tiên ghép gan cho trẻ em ở các tỉnh phía Nam. Ca ghép gan đầu tiên được thực hiện vào năm 2005.

Đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đã ghép gan cho 53 ca, trong đó đa số người cho gan là người mẹ, 1 ca được ông nội cho gan và một ca được ghép gan từ người hiến tạng bị chết não, còn lại là ba, chú, dì…

GS Trần Đông A là người tham gia ghép gan những ca đầu tiên và cũng là người tâm huyết, đặt nền móng vững chắc cho hành trình ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo giáo sư Đông A, chương trình ghép gan đầu tiên xuất phát từ thành công của ca tách song sinh Việt – Đức năm 1988. Ca mổ này gây tiếng vang trên thế giới và GS Đông A được mời đi báo cáo tại nhiều nước trên thế giới.

Từ đó, ông có duyên gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu thế giới về ghép tạng nhi và nhận được sự hỗ trợ đưa các y bác sĩ ra nước ngoài học, về nước triển khai ghép tạng.

Hai thập niên hồi sinh sự sống

Còn BS.CK2 Trịnh Hữu Tùng, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, tự hào “mỗi ca ghép là một thành tựu của y học, là một kỳ tích của bệnh viện Nhi đồng 2 chúng tôi.

Hơn 50 em bé từng mong manh giữa ranh giới sinh tử, nay đã được hồi sinh, lớn lên khỏe mạnh, có thể đến trường, vui đùa bên bạn bè và sống cuộc đời trọn vẹn bên gia đình.

Hành trình 20 năm không chỉ là hành trình của chuyên môn y khoa. Đó còn là hành trình của lòng trắc ẩn, của sự yêu thương và sẻ chia.

Đó là tình yêu thương vô điều kiện của những bậc cha mẹ – những người sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành lại sự sống cho con mình. Là sự hy sinh cao cả của những người hiến gan, những người hùng thầm lặng đã trao đi một phần cơ thể để cứu sống một sinh linh bé bỏng”.

Có mặt tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đánh giá cao những thành quả của các ê kíp ghép gan Bệnh viện Nhi đồng 2 trong 20 năm qua, góp phần quan trọng vào sự phát triển chuyên sâu của y tế thành phố.

Bệnh viện Nhi đồng 2 được định hướng phát triển thành trung tâm ghép tạng nhi khoa hàng đầu của phía Nam cũng như cả nước.

Tỉ lệ trẻ em sống sau ghép gan chiếm 85%

BS.CK2 Nguyễn Hồng Vân Khánh cho biết trong 53 ca ghép gan hiện có 45 trẻ còn sống, chiếm tỉ lệ 85%, có 8 trẻ tử vong. Nguyên nhân tử vong chủ yếu là rối loạn tăng sinh bạch huyết sau cấy ghép, nhiễm trùng…

Từ khi ghép gan ca đầu tiên vào năm 2005 đến 2019, bệnh viện thực hiện 13 ca ghép, trung bình mỗi năm một trường hợp.

Đại dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia nước ngoài không thể sang hỗ trợ, việc ghép gan bị gián đoạn. Trong thời gian này nhiều trẻ đã tử vong khiến các y bác sĩ quyết tâm tự lực thực hiện ghép gan từ năm 2021, thực hiện liên tục 12 ca trong hơn một năm.

Từ 2023 đến nay, số ca tăng nhanh với 28 trường hợp, nâng tổng số ca ghép lên 53, vượt ngoài kỳ vọng của y bác sĩ.

Trẻ nhỏ tuổi nhất được ghép gan là 7 tháng và trẻ lớn nhất được ghép gan là hơn 10 tuổi.

Số tuổi người cho các bé gan nhỏ nhất là 21 tuổi, lớn nhất là 53 tuổi. 52 ca được ghép gan từ người cho gan là người sống. Chỉ duy nhất một bé được ghép gan từ người chết não hiến tặng gan.