
Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha (phải) gặp người đồng cấp Thái Lan Phumtham Wechayachai vào chiều ngày 5/6 tại Thái Lan (Ảnh: Phnom Penh Post).
Tuyên bố này được đưa ra trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha và người đồng cấp Thái Lan Phumtham Wechayachai vào chiều ngày 5/6, tại huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan.
“Liên quan đến yêu cầu của Thái Lan về việc Campuchia rút quân khỏi khu vực Mum Bei, nơi xảy ra các cuộc đụng độ vào ngày 28/5, Campuchia đã từ chối yêu cầu này, vì khu vực này nằm trong lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi, nơi quân đội đã đồn trú lâu dài ngay từ đầu”, thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết.
Nội dung thông cáo nhấn mạnh thêm rằng: “Chúng tôi không thể rút lui khỏi vị trí mà quân đội đã đồn trú trong một thời gian dài, nằm trong lãnh thổ có chủ quyền của Campuchia”.
Tại cuộc họp, cả Thái Lan và Campuchia đều nhất trí giảm căng thẳng biên giới bằng cách duy trì liên lạc, hiểu biết lẫn nhau và tiếp tục đối thoại hòa bình trong tương lai để tránh các cuộc đụng độ quân sự.
Bộ trưởng Seiha nêu vấn đề cả hai bên sử dụng các bản đồ khác nhau với các tỷ lệ khác nhau, khiến việc tìm ra tiếng nói chung để duy trì sự ổn định biên giới là điều không thể. Campuchia vẫn cam kết tôn trọng biên bản ghi nhớ (MoU) năm 2000.
Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, Bộ trưởng Seiha thông báo với người đồng cấp Thái Lan Phumtham rằng, Phnom Penh cam kết hòa bình và có kế hoạch giải quyết vấn đề bằng quyết định đệ trình tranh chấp về 4 khu vực gồm Mum Bei (Tam giác Ngọc lục bảo), Đền Ta Moan Thom, Đền Ta Moan Toch và Đền Ta Krabei lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) tại The Hague để giải quyết xung đột và xác định rõ ràng biên giới.
Campuchia đã yêu cầu Thái Lan hợp tác nhưng Bangkok cho biết họ không công nhận quyền tài phán của tòa án.
“Campuchia chỉ tìm kiếm hòa bình và ổn định, ưu tiên lợi ích của người dân ở cả hai bên. Thái Lan cũng bày tỏ sự tôn trọng đối với quyền của Campuchia trong việc đưa 4 khu vực này ra ICJ. Cả hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán thông qua các cơ chế GBC/JBC/RBC về các vấn đề khác trong tương lai”, tuyên bố cho biết.
Tại Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng biên giới đang diễn ra, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã phủ nhận mọi xung đột giữa quân đội và chính phủ nước này.
Phát biểu vào sáng 6/6, sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia, bà khẳng định sự đoàn kết mạnh mẽ giữa quân đội và chính phủ, bác bỏ những tin đồn về mâu thuẫn.
Trước đó, truyền thông Thái Lan đưa tin rằng thủ tướng đã bác bỏ lời kêu gọi của quân đội về việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới đất liền của Thái Lan, khiến các nước láng giềng tức giận.
Theo văn phòng quan hệ công chúng của chính phủ Thái Lan, Thủ tướng Paetongtarn nhấn mạnh đến việc tham vấn, vai trò rõ ràng và cách tiếp cận hòa bình giữa chính phủ và quân đội.