Campuchia, Thái Lan tìm cách hạ nhiệt căng thẳng biên giới

Campuchia, Thái Lan tìm cách hạ nhiệt căng thẳng biên giới

bởi

trong

Dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự cuộc họp là ông Lam Chea, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký nhà nước về biên giới; và dẫn đầu phái đoàn Thái Lan là ông Prasas Prasasvinitchai, cố vấn về biên giới của Bộ Ngoại giao Thái Lan.

Campuchia, Thái Lan tìm cách hạ nhiệt căng thẳng biên giới

Các quan chức dự cuộc họp của JBC ngày 14.6

Ảnh: AFP

Đến chiều qua chưa có bên nào công bố về kết quả của cuộc họp JBC nói trên. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của JBC kể từ vụ đấu súng giữa binh sĩ hai nước tại khu vực biên giới ngày 28.5. “Chính phủ Thái Lan hy vọng sẽ sử dụng nền tảng này để giải quyết tình hình một cách hòa bình”, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 13.6 viết trên Facebook về cuộc họp JBC.

Trước khi cuộc họp JBC diễn ra, chính phủ Campuchia tuyên bố rằng tranh chấp biên giới với Thái Lan liên quan đến các đền Ta Moan Thom, Ta Moan Tauch và Ta Krabei ở khu vực Mom Bei sẽ không nằm trong chương trình nghị sự. Campuchia đã quyết định đưa tranh chấp này ra Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), theo Khmer Times.

Tướng Thái Lan lên giọng cứng rắn về tranh chấp lãnh thổ với Campuchia

Trong khi đó, vài giờ trước cuộc họp JBC, trung tướng Boonsin Padklang, chỉ huy Quân khu 2 của Thái Lan, đã tuyên bố một cách công khai rằng nước này thích chiến tranh hơn là giải quyết tranh chấp biên giới bằng pháp lý và kiên quyết không chấp nhận đưa vụ việc ra ICJ, theo cổng thông tin Fresh News của Campuchia. Còn theo báo The Nation của Thái Lan, ông Boonsin nói rằng dù kết quả cuộc họp của JBC vẫn chưa chắc chắn, quân đội Thái Lan đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.