Báo Khmer Times dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Campuchia hôm qua (9.6) xác nhận thỏa thuận điều chỉnh vị trí đóng quân đã đạt được trong cuộc họp song phương. Còn báo The Nation cùng ngày dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai nói rõ việc điều chỉnh được thực hiện ở vùng Chong Bok (tỉnh Ubon Ratchathani).
Campuchia, Thái Lan đồng ý lui quân sau vụ nổ súng biên giới
Nỗ lực đối thoại
Theo tờ Bangkok Post, việc rút quân được hai bên thống nhất trong cuộc họp song phương ngày 8.6 tại Chong Bok. Sau cuộc họp, hai bên đồng ý rút lực lượng về những vị trí đóng quân từ năm 2024 ở Chong Bok. Phái đoàn Thái Lan cũng cho biết phía Campuchia đồng ý lấp lại những con hào đã đào trong khu vực tranh chấp, sau khi hai bên xảy ra đụng độ ở Chong Bok vào ngày 28.5.
Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai giải thích diễn biến trên là kết quả xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau và là một phần của tiến trình đang diễn ra liên quan đến nỗ lực đối thoại của tất cả các cấp.

Ảnh trên do Khmer Times chụp từ Google Maps và ảnh dưới của quân đội Thái Lan
Ảnh: Quân đội Thái Lan/Google Maps
Ông Phumtham cũng nêu bật tầm quan trọng của sự trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen để đạt được kết quả trên. “Giai đoạn kế tiếp là đàm phán theo khuôn khổ Ủy ban biên giới chung Thái Lan – Campuchia (JBC) ngày 14.6”, theo Bộ trưởng Thái Lan.
Còn Khmer Times dẫn bình luận của ông Hun Sen trên tài khoản Facebook rằng việc điều chỉnh quân đội hai nước dựa trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau là điều cần thiết để ngăn chặn nguy cơ đụng độ nghiêm trọng có thể nổ ra ở biên giới.
Những câu hỏi chưa có lời giải
Bộ Quốc phòng Campuchia không nêu rõ khu vực nào được điều chỉnh hoặc số lượng binh sĩ được rút về, nhưng cho biết đang thực thi biện pháp nhằm giảm xung đột và cải thiện sự phối hợp giữa hai bên. Bộ cũng khẳng định Campuchia không rút quân khỏi lãnh thổ có chủ quyền của mình.
“Tất cả những sự chuẩn bị của quân đội Campuchia, bao gồm đóng quân, triển khai, điều chỉnh và huy động lực lượng, đều được thực hiện một cách chặt chẽ trong phạm vi chủ quyền quốc gia, với mục tiêu duy nhất là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia”, theo Khmer Times dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia.
Còn trang Fresh News đưa tin Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đã gửi thư cho người đồng cấp Thái Lan Maris Sangiampongsa với nội dung thúc giục Thái Lan ủng hộ đề xuất của Campuchia giải quyết tranh chấp biên giới thông qua Tòa Công lý Quốc tế (ICJ).
Trong khi hai bên đồng ý rút quân, quân đội Thái Lan hôm qua công bố bằng chứng là hình ảnh chụp từ trên không để khẳng định Chong Bok nằm trong lãnh thổ Thái Lan. Theo báo The Nation, quân đội Thái Lan giải thích rằng bản đồ mà Campuchia sử dụng có tỷ lệ 1:200.000, dựa trên Hiệp ước Pháp – Xiêm năm 1907. Trong khi đó, Thái Lan sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:50.000 với độ chi tiết cao hơn.
Cùng ngày, Khmer Times đăng ảnh sử dụng Google Maps lại cho thấy nơi xảy ra đụng độ vũ trang giữa hai bên vào ngày 28.5 hoàn toàn nằm trong phạm vi lãnh thổ Campuchia.
Hạn chế thời gian lưu trú lẫn nhau
Khmer Times hôm qua đưa tin chính quyền Phnom Penh đã rút ngắn thời gian lưu trú ở Campuchia của người Thái xuống còn tối đa 7 ngày, thay vì 60 ngày như trước đây. Đây là hành động đáp trả quyết định trước đó của Thái Lan, hiện chỉ cho phép công dân Campuchia lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ khi nhập cảnh. Theo Đài Thai PBS, công ty vận chuyển quốc doanh của Thái Lan là Transport từ ngày 9.6 đã dừng tuyến xe buýt khứ hồi trong ngày từ Bangkok đến Phnom Penh và Siem Reap của Campuchia vì tình hình hạn chế hoạt động ở các cửa khẩu song phương.