Cán bộ thiếu tiêu chuẩn lý luận vẫn được làm lãnh đạo xã

Cán bộ thiếu tiêu chuẩn lý luận vẫn được làm lãnh đạo xã

bởi

trong

Cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng công việc, nhưng thiếu tiêu chuẩn trình độ lý luận, chức danh quy hoạch vẫn có thể được bố trí làm bí thư, chủ tịch cấp xã.

Theo kết luận số 177 ngày 11/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho phép bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, khả năng đáp ứng công việc nhưng còn thiếu tiêu chuẩn về trình độ lý luận, chức danh quy hoạch để làm bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã. Sau khi được chỉ định, những chức danh này cần sớm hoàn thiện tiêu chuẩn trình độ cao cấp lý luận chính trị và quy hoạch chức danh.





Cán bộ thiếu tiêu chuẩn lý luận vẫn được làm lãnh đạo xã

Phường Cầu Giấy, Hà Nội, tháng 7/2025. Ảnh: Hoàng Giang

Các địa phương được yêu cầu chuẩn bị xây dựng văn kiện cấp tỉnh, cấp xã và chuẩn bị tốt đề án nhân sự cấp ủy. Việc bổ sung chức danh cấp ủy, chính quyền, nhất là vị trí bí thư, chủ tịch xã còn thiếu phải hoàn thành trước đại hội đảng bộ xã, phường, đặc khu. Đảng bộ xã có hơn 250 tổ chức đảng trực thuộc sẽ được phân bổ không quá 300 đại biểu dự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao các địa phương sớm bố trí nhà công vụ, trụ sở, phương tiện làm việc. Việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp xã cần hoàn thành trước 31/7.

Đảng ủy Chính phủ chịu trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp không phụ thuộc địa giới hành chính. Chính phủ, các bộ Tư pháp, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo… hướng dẫn cụ thể về việc phân cấp cho địa phương để chủ động giải quyết thủ tục hành chính, điều hành ngân sách, tổ chức bộ máy và quản lý nhân lực.

Việc tập huấn chuyên môn cho cán bộ địa phương cần chú trọng các lĩnh vực như thuế, đăng ký kinh doanh, đất đai, môi trường, tư pháp, y tế, giáo dục.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trun gương tiếp tục chỉ đạo Trung ương Đoàn duy trì hoạt động tình nguyện, đưa sinh viên về xã, phường, đặc khu để hỗ trợ công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số. Các hội quần chúng tiếp tục được sắp xếp lại theo hướng giảm số hội, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong.

Sau sáp nhập, toàn quốc có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Cấp huyện được bãi bỏ. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên toàn quốc bắt đầu hoạt động từ 1/7.

Viết Tuân