Chiều 20/6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố danh sách 168 người dự kiến giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của 56 xã, phường, đặc khu sau sắp xếp. Trong số này có 40 người hiện là cán bộ cấp tỉnh được đưa về giữ chức vụ lãnh đạo xã, phường, đặc khu.
Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, 56 xã, phường, đặc khu sẽ hoạt động thử nghiệm từ 25/6 trước khi hoạt động chính thức vào ngày 1/7.

Các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các xã, phường, đặc khu sau sắp xếp (Ảnh: Quốc Triều).
Hiện việc bố trí trụ sở làm việc cho các xã, phường, đặc khu đã hoàn tất. Các địa phương sẽ thông tin rộng rãi vị trí các trụ sở trên phương tiện truyền thông để người dân biết nhằm liên hệ giải quyết công việc.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi sẽ thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động thử nghiệm tại các xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp những vấn đề phát sinh nhằm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo giải quyết kịp thời.
Theo bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cán bộ các xã mới gồm những cán bộ từ tỉnh, huyện và những người đang công tác ở cấp xã hiện nay. Một số cán bộ đang giữ vị trí lãnh đạo xã nhưng sau khi sắp xếp không được đảm nhận vị trí cũ sẽ có tâm tư.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn những cán bộ này cần quán triệt, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã mới trên tinh thần vì sự nghiệp chung.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, mong muốn lãnh đạo các xã, phường, đặc khu đoàn kết thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần nghĩ đến cái chung cho quê hương (Ảnh: Quốc Triều).
“Cán bộ các xã mới cần phải đoàn kết, thống nhất để thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần nghĩ đến sự nghiệp chung cho quê hương, cho xã mới của mình”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kỳ vọng nhân sự chủ chốt các xã, phường và đặc khu Lý Sơn nhanh chóng hòa nhập với vai trò mới, tập trung tối đa cho việc vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã mới, sẵn sàng các điều kiện để đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1/7.
“Từ nay đến 1/7, thời gian không còn dài vì vậy các đơn vị, địa phương phải làm việc trên tinh thần không kể thứ bảy, chủ nhật nhằm đưa hoạt động của các xã, phường, đặc khu đi vào hoạt động ổn định”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh.
Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi còn 56 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có một đặc khu. Đối với việc sáp nhập tỉnh, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum sáp nhập, lấy tên là tỉnh Quảng Ngãi.
Tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích hơn 14.800km2, dân số gần 2,2 triệu người, 96 đơn vị hành chính trực thuộc. Trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh Quảng Ngãi mới đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.