Cán bộ xã suýt bị đá rơi trúng người khi kiểm tra sạt lở núi

Cán bộ xã suýt bị đá rơi trúng người khi kiểm tra sạt lở núi

bởi

trong

Ngày 22.7, bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An, cho biết sáng cùng ngày, do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), trên địa bàn xã có mưa lớn. 

Tỉnh lộ 54D nối từ trung tâm H.Kỳ Sơn (cũ) vào xã Mường Ải bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông, trong đó điểm qua bản Xốp Típ sạt lở rất nặng.

Cán bộ xã suýt bị đá rơi trúng người khi kiểm tra sạt lở núi

Đá rơi từ trên núi xuống suýt trúng đoàn công tác của xã Mường Típ

ẢNH :CẮT TỪ CLIP

Nhận được tin báo, đoàn công tác của xã vào khu vực hiện trường kiểm tra, lập barie để chặn đường. Khi các cán bộ này đang đi bộ trên đường thì đất đá trên núi bất ngờ rơi xuống. Rất may, những người này đã kịp né tránh và lập tức chạy khỏi vị trí sạt lở nên đều đã an toàn.

Bà Quyên cũng cho biết trời vẫn đang mưa lớn và một số địa bàn đã bị cô lập.

Tại xã Tri Lễ (Nghệ An), ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã, cho biết mưa lớn kéo dài khiến QL16 xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng, trong đó tại Km298+180, mặt đường bất ngờ xuất hiện vết nứt dài, sụt lún sâu, kéo dài khoảng 10 – 15 m. 

Thót tim khoảnh khắc cán bộ xã suýt bị đá rơi trúng khi đi kiểm tra sạt lở

Theo ông Lê Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An), mưa lớn kéo dài từ sáng 21.7 đến chiều nay đã khiến nước từ trên núi tràn xuống, cuốn trôi một số nhà dân và cầu dân sinh. 7 bản trong xã đã bị cô lập

QL16 chạy qua xã có nhiều điểm bị sạt lở khiến giao thông ngưng trệ. Xã đang triển khai các phương án để di dời dân và tài sản ở các khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Cán bộ xã Mường Típ suýt bị đá rơi trúng người do bão số 3 gây sạt lở - Ảnh 2.

Sạt lở vùi lấp đường ở xã Nhân Mai

ẢNH: CTV

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong chiều nay, khu vực nam Sơn La, nam Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa sẽ là tâm mưa lớn nhất. 

Cụ thể, phía nam Sơn La, nam Phú Thọ lượng mưa phổ biến từ 30 – 70 mm. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có lượng mưa 50 – 150 mm, nguy cơ rất cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.