
Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc họp ở Phòng Tình huống của Nhà Trắng sáng 22.6 (giờ Việt Nam)
ảnh: reuters
Sáng nay 22.6 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump thông báo Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Isfahan. Trước đó, các oanh tạc cơ B-2 đã được điều động.
Sau đó, Nhà Trắng cũng công bố hình ảnh bên trong Phòng Tình huống, cho thấy các quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ trong lúc Lầu Năm Góc triển khai đợt không kích các cơ sở hạt nhân của Iran.
Trong số 3 cơ sở hạt nhân của Iran bị Mỹ tấn công, cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran là Fordow, nằm ở độ sâu 76 m trong lòng đất, bên sườn một ngọn núi gần thành phố Qom. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết cơ sở này chỉ có thể bị vô hiệu hóa bằng những loại bom xuyên phá lòng đất cực mạnh, theo tờ The Washington Post ngày 22.6.
Giới chức phương Tây cho hay sự tồn tại của Fordow được phát hiện vào năm 2009. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trong báo cáo cuối tháng 5 cho biết cơ sở Fordow đã tăng tốc độ làm giàu uranium lên 60%.
Chủ nhân Nhà Trắng nói với nhà báo Sean Hannity của Đài Fox News rằng đến 6 quả bom phá boong ke đã ném xuống tấn công cơ sở hạt nhân Fordow. Còn theo nhà báo Jennifer Griffin của Fox News, 30 tên lửa Tomahawk đã được phóng từ tàu ngầm Mỹ nhắm vào Natanz và Isfahan.
Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ các máy bay ném bom tàng hình tầm xa B-2A “Spirit” của Không quân Mỹ đã được triển khai cho cuộc tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Nhóm oanh tạc cơ đã bay liên tục khoảng 37 giờ sau khi xuất phát từ căn cứ không quân Whiteman (bang Missouri, Mỹ). Để vượt qua cuộc hành trình này, các B-2 được nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không.
Còn Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ khác cho hay Lầu Năm Góc đã triển khai tổng cộng 6 máy bay ném bom tàng hình B-2, và thả 12 quả bom phá boong ke xuống cơ sở hạt nhân Fordow của Iran.
Bên cạnh đó, các tàu ngầm của Hải quân Mỹ khai hỏa 30 tên lửa hành trình TLAM vào hai mục tiêu khác là cơ sở hạt nhân Natanz và Isfahan. Một oanh tạc cơ B-2 cũng thả 2 quả bom phá boong ke xuống Natanz, theo quan chức trên.

Sơ đồ 3 cơ sở hạt nhân Iran trúng đòn tấn công của Mỹ
ảnh: open map/open street map
Dòng máy bay quân sự duy nhất trên thế giới hiện nay được trang bị bom đủ sức xuyên phá boong ke ở độ sâu như cơ sở Fordow là B-2 Spirit, mang theo bom xuyên phá hạng nặng.
Còn cơ sở làm giàu uranium chính của Iran là Natanz, quy mô lớn hơn Fordow nhưng không được xây dựng ở độ sâu như Fordow. Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi hồi đầu tuần cho biết các cuộc không kích của Israel đã phá hủy phần công trình trên mặt đất của nhà máy và làm tê liệt hệ thống điện chính cũng như các hệ thống dự phòng.
Ông Grossi cho biết dù Israel chưa tấn công khu vực làm giàu ngầm dưới lòng đất, nhưng dự báo khu vực có thể xảy ra hư hại do mất điện ở khu vực đặt các dàn máy ly tâm.
Tổng thống Trump tuyên bố cuộc tấn công của Mỹ vào sáng 22.6 (giờ Việt Nam) đã phá hủy toàn bộ 3 cơ sở trên.

Nhà Trắng công bố hình ảnh bên trong Phòng Tình huống cho thấy Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth họp với Tổng thống Donald Trump hôm 21.6
ảnh: reuters
Phía Iran chưa công bố mức độ thiệt hại. Tuy nhiên, Đài truyền hình nhà nước IRIB tuyên bố rằng các cơ sở này cùng với các kho dự trữ uranium đã được sơ tán từ trước.
Vài giờ trước, The War Zone (TWZ) đưa tin ít nhất hai nhóm oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit di chuyển hướng tây vượt qua Thái Bình Dương. Điểm đến của những máy bay này chưa rõ và có khả năng Lầu Năm Góc điều các B-2 ở những nơi khác đến Trung Đông.
Những máy bay khác cũng có thể tham gia chiến dịch phá hủy các cơ sở hạt nhân trên lãnh thổ Iran. TWZ cũng đề cập việc dòng B-2 được trang bị bom xuyên phá boong ke GBU-57/B trọng lượng 30.000 pound (13,6 tấn) được xem là phương án sẵn có và phi hạt nhân cho những cuộc tấn công xuyên lòng đất như cơ sở Fordow của Iran.
Ông Trump nói Mỹ đã tấn công 3 địa điểm hạt nhân Iran