Cầu thủ triệu đô của Malaysia
Trong danh sách của Malaysia chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.6, trên sân Bukit Jalil, có đến 15 cầu thủ sinh ra bên ngoài đất nước này. Trong đó, có 5 cầu thủ nhập tịch hoàn toàn mới, gồm hậu vệ cánh trái Gabriel Palmero (1,76 m, gốc Tây Ban Nha, đang khoác áo CLB Tenerife, Tây Ban Nha), trung vệ Facundo Garces (1,88 m, gốc Argentina, khoác áo CLB Alaves, Tây Ban Nha), tiền đạo Rodrigo Holgado (1,79 m, sinh ở Argentina, CLB America de Cali, Colombia), Imanol Machuca (1,70 m, gốc Argentina, CLB Velez Sarsfield, Argentina) và Joao Figueiredo (1,80 m, gốc Brazil, CLB Istanbul Basaksehir, Thổ Nhĩ Kỳ).

Cựu HLV đội Malaysia Tan Cheng Ho (giữa), bại tướng của HLV Park Hang-seo cũng có mặt ở buổi tập trên sân Bukit Jalil vào tối 9.6


Đội Malaysia sẽ chơi với đấu pháp nào đây?
Ảnh: Ngọc Linh

Đội Malaysia tập ở sân Bukit Jalil tối 9.6
Ảnh: Ngọc Linh

Các cầu thủ chủ nhà cũng muốn chiến thắng
Ảnh: Ngọc Linh
Có 3 người trong số những tân binh nhập tịch của Malaysia hiện được trang web chuyên định giá cầu thủ toàn cầu Transfermarkt định giá trên 1 triệu euro. Những người này gồm tiền đạo Imanol Machuca (2,5 triệu euro, hơn 74,4 tỉ đồng), Joao Figueiredo (2,1 triệu euro, khoảng 62,5 tỉ đồng) và trung vệ Facundo Garces (1,2 triệu euro, hơn 35,7 tỉ đồng).
Với việc được định giá rất cao kể trên, những cầu thủ nhập tịch mới của Malaysia được dự đoán có chất lượng cao hơn hẳn những gương mặt từng xuất hiện trong đội hình Harimau Malaya những năm trước. Đồng thời, chất lượng của đội tuyển Malaysia vào lúc này cũng được dự báo sẽ tăng lên đáng kể so với trước đây.

Tập luyện trước giờ G


Hàng thủ Việt Nam sẽ vất vả khi đối đầu với đấu thủ Tây
Ảnh: Ngọc Linh
Nhóm các cầu thủ mới nhập tịch của Malaysia đến từ những nền bóng đá thiên về kỹ thuật như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha… sẽ giúp cho đội bóng này mạnh thêm ở khả năng kiểm soát bóng, phối hợp tấn công trên mặt sân. Trước đây, nói đến đội tuyển Malaysia, người ta thường nói đến yếu tố thể lực, các tình huống bóng bổng. Giờ, Harimau Malaya khả năng cao đã đa dạng hơn về mặt lối chơi, sau khi có thêm nhân tố mới.
Chưa chắc hơn đội tuyển Việt Nam ở độ đồng nhất và sự gắn kết
Dù vậy, đội tuyển Malaysia không phải không có điểm yếu. Sự gắn kết giữa những cầu thủ mới với nhau, sự gắn kết giữa cầu thủ mới và cầu thủ cũ đang là vấn đề gây đau đầu giới bóng đá Malaysia. Ngoài ra, giới truyền thông và giới chuyên môn Malaysia đang đặt dấu hỏi về tính màu cờ sắc áo của Harimau Malaya, khi họ sử dụng quá nhiều cầu thủ nhập tịch? Họ cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam đang sở hữu một vài yếu tố mà đội tuyển Malaysia không có.

Đội tuyển Việt Nam hơn đối thủ ở tính gắn kết và sự đồng nhất về mặt phong cách thi đấu
Ảnh: Ngọc Linh
Chuyên gia bóng đá Malaysia Zulakbal Abdul Karim lên tiếng: “Về mặt bảo mật thông tin, tôi thấy đội tuyển Việt Nam làm rất tốt. Chúng ta có rất ít thông tin về quá trình chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, hướng về trận đấu với Malaysia vào ngày 10.6. HLV Kim Sang-sik giấu rất kỹ các quân bài chủ chốt của ông ấy. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam luôn là đội bóng được huấn luyện rất bài bản, họ mạnh mẽ và khó bị đánh bại.
HLV Kim Sang-sik hiểu rõ những cầu thủ mà ông ấy có trong tay, cũng như hiểu rõ đối thủ mà ông ấy sắp chạm trán. Vị HLV người Hàn Quốc đang làm việc với một nhóm các chuyên viên rất giỏi trong lĩnh vực phân tích dữ liệu. Chúng ta đã thấy điều này trong trận đấu giữa đội ASEAN All Stars với CLB Manchester United (Anh). Trong trận đấu nói trên, HLV Kim Sang-sik không có trong tay những cầu thủ tốt nhất, nhưng ông ấy vẫn giúp đội ASEAN All Stars trở thành 1 khối thống nhất. Vị HLV người Hàn Quốc có tài về mặt chiến thuật”.
Sự gắn kết, kinh nghiệm thi đấu các trận đỉnh cao là điều mà đội tuyển Việt Nam đang sở hữu. Có thể cầu thủ Việt Nam không đắt giá như cầu thủ nhập tịch của Malaysia, nhưng khi chơi chung trong 1 tập thể hiểu nhau, có lối chơi khá đồng nhất nhờ được sống chung trong 1 môi trường bóng đá từ nhỏ, các cầu thủ Việt Nam khi kết thành 1 khối sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tinh nhuệ hơn!